Người tị nạn tới Australia sẽ bị chuyển đến Papua New Guinea

VOV.VN - Theo thỏa thuận, các thuyền nhân tìm kiếm tỵ nạn sẽ không có cơ hội định cư tại Australia.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd và người đồng cấp Papua New Guinea,  Peter O'Neill  ngày 19/7 cho biết hai nước đã ký một thỏa thuận, theo đó các thuyền nhân tìm kiếm tỵ nạn sẽ không có cơ hội định cư tại Australia.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd (Ảnh: AP)

Theo thỏa thuận, kể từ nay, mọi thuyền nhân đến Australia sẽ không có cơ hội được định cư ở nước này, thay vào đó họ sẽ bị chuyển đến trung tâm đánh giá quy chế người tỵ nạn trên đảo Manus của Papua New Guinea. Thủ tướng Rudd cho biết, thỏa thuận này có hiệu lực trong vòng 12 tháng và được xem xét lại hàng năm.

Cũng theo Thủ tướng Rudd, kế hoạch này là một phần trong cách tiếp cận đa tầng nhằm đối phó với nạn buôn người và nằm trong khuôn khổ pháp lý về Công ước người tỵ nạn.

Mỗi năm có hàng nghìn thuyền nhân chọn Indonesia là điểm quá cảnh trước khi tới Australia xin tỵ nạn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã bị thiệt mạng trong chuyến đi đầy nguy hiểm này.

Theo các Hiệp ước quốc tế, mỗi năm Chính phủ Australia cấp thị thực tỵ nạn cho khoảng 13.000 người. Số người đến Australia xin tỵ nạn đã gia tăng không ngừng trong năm nay và dự kiến sẽ vượt qua con số kỷ lục là 14.415 người của năm 2011-2012. Theo kế hoạch, vấn đề di trú sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc bầu cử liên bang vào trung tuần tháng Chín tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia mở cửa lại trung tâm tỵ nạn ở 2 quốc đảo Thái Bình Dương
Australia mở cửa lại trung tâm tỵ nạn ở 2 quốc đảo Thái Bình Dương

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết, kế hoạch này nhằm hạn chế người tỵ nạn đổ tới Australia

Australia mở cửa lại trung tâm tỵ nạn ở 2 quốc đảo Thái Bình Dương

Australia mở cửa lại trung tâm tỵ nạn ở 2 quốc đảo Thái Bình Dương

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết, kế hoạch này nhằm hạn chế người tỵ nạn đổ tới Australia

Australia ủng hộ tài chính giúp người tỵ nạn Syria
Australia ủng hộ tài chính giúp người tỵ nạn Syria

(VOV) -Việc làm này nhằm giúp đỡ những người dân Syria đang ồ ạt chạy sang Jordan để lánh nạn do cuộc khủng hoảng.

Australia ủng hộ tài chính giúp người tỵ nạn Syria

Australia ủng hộ tài chính giúp người tỵ nạn Syria

(VOV) -Việc làm này nhằm giúp đỡ những người dân Syria đang ồ ạt chạy sang Jordan để lánh nạn do cuộc khủng hoảng.