Nguy cơ đụng độ Trung - Ấn?

Tờ India Today hôm 12/7 nhận định những va chạm nhỏ vùng biên giới tranh chấp có thể đẩy hai nước vào một cuộc chiến tranh mới.

Bài bình luận trên báo Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là hai gã khổng lồ châu Á kỷ niệm 50 năm cuộc chiến tranh ngắn ngày giữa 2 nước (20/10/1962).

Theo bài báo, tuần trước Cơ quan tình báo đối ngoại Ấn Độ, nhánh nghiên cứu và phân tích (RAW) đã thông báo với chính phủ trong một ghi chú mật mà India Today có được về khả năng nổ ra xung đột hoặc sự cố từ phía Trung Quốc ở Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước hiện giờ. RAW nhận định Bắc Kinh có thể hành động phiêu lưu để thu hút sự chú ý dư luận khỏi những vấn đề quốc nội.

Báo cáo nói trên được nộp cho Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, các quan chức an ninh cấp cao và tướng lĩnh quân đội, đã được thảo luận ở các cấp cao nhất trong chính quyền.

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc phụ trách các vấn đề biên giới Đới Bỉnh Quốc (phải) gặp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shiv Shankar Menon ở New Delhi (Ảnh: Getty Images)

 

Tăng cường quân sự

RAW đưa ra những dẫn chứng là việc Trung Quốc tăng cường hoạt động dọc theo đường kiểm soát thực tế. Lần đầu tiên Trung Quốc cũng đã bố trí các chiến đấu cơ ở sân bay Gongga tại khu tự trị Tây Tạng qua những tháng mùa đông. Nước này cũng kích hoạt các rađa theo dõi và do thám mới ở khu quân sự Lan Châu giáp giới Ấn Độ cũng như ở Tsona để giám sát các hoạt động phía bên kia biên giới, theo RAW.

Theo cơ quan này, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn nhắm vào Ấn Độ ở khu tự trị Tây Tạng và khu vực cao nguyên Thanh Hải vào ngày 14/6. RAW nói những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các đe dọa đối với sự ổn định quốc nội của Trung Quốc vì những vấn đề kinh tế - xã hội trước Đại hội Đảng lần thứ 18, sự kiện mang tính chuyển giao quyền lực ở nước này.

Bản báo cáo của Ấn Độ cũng đề cập đến những căng thẳng trên Biển Đông gần đây giữa Philippines và Trung Quốc, đồng thời dẫn các nguồn tin ngoại giao nói Bắc Kinh có thể không muốn mạo hiểm một cuộc chiến tranh ở Biển Đông vì điều đó có thể khiến Mỹ và các nước phương Tây can thiệp.

Do đó những đụng độ ở khu vực biên giới Trung - Ấn được cho là có nhiều khả năng xảy ra hơn. Nhưng báo cáo cũng nói nếu xảy ra cuộc chiến sẽ ít có khả năng kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên