Nhà báo Nhật bị xét xử vì vu khống Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà báo Nhật Bản đã đưa tin Tổng thống Hàn Quốc đã vắng mặt tới 7 giờ liền sau thảm họa phà Sewol vì đang bận ở bên một người đàn ông.

AP dẫn lời người phát ngôn Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 27/11 cho biết, nhà báo Tatsuya Kato của báo Sankei Shimbun đã có mặt tại tòa khi các luật sư của ông và các công tố viên công bố các bằng chứng của mình. 

Trước đó, vào tháng 10, các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định truy tố nhà báo Kato về bài viết được đăng ngày 3/8 của ông liên quan đến việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ở đâu khi phà Sewol bị chìm kéo theo hơn 300 hành khách bị thiệt mạng vào tháng 4/2014. 

Nhà báo Tatsuya Kato xuất hiện tại tòa (Ảnh AP)

Trong bài báo này, ông Kato đã dẫn lại những thông tin đồn thổi của truyền thông Hàn Quốc về mối quan hệ của bà Park với một cựu nhân viên thân cận của bà, một người lúc đó đã có gia đình. 

Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ việc bà Park đã ở bên cạnh người đàn ông này khi vụ việc xảy ra. 

Sau khi ông Kato bị truy tố, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu ông Kim Won-jin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản để phản đối quyết định trên của phía Hàn Quốc. 

Trong khi đó, nhà báo Kato, người đã bị cấm rời khỏi Hàn Quốc, đã tuyên bố mình vô tội và các luật sư của ông Kato khẳng định bài báo của ông Kato là nhằm phục vụ công chúng. 

Người phát ngôn của tòa án Kim Dae-hyun cho biết phiên xét xử tiếp theo đối với nhà báo Kato sẽ diễn ra vào ngày 15/12. 

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn tuyên bố của nhà báo Kato nhấn mạnh: “Bài báo mà tôi viết là để người dân Nhật Bản hiểu rõ người Hàn Quốc nghĩ gì về Tổng thống Park”. 

Vụ xét xử nhà báo Kato đã làm nổ ra một cuộc tranh luận về tự do ngôn luận tại Hàn Quốc. Câu lạc bộ Phóng viên thường trú nước ngoài tại Seoul tháng 10 vừa qua đã đăng tải một bức thư ngỏ gửi đến Tổng Công tố viên Kim Jin-tae bày tỏ lo ngại rằng việc xét xử nhà báo Kato sẽ dẫn đến “một hệ quả xấu” cho môi trường báo chí tại Hàn Quốc. 

Trong khi đó, Nghị sỹ Moon Jae-in, người từng là đối thủ của bà Park trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2012, đã tuyên bố quyết định của Viện Công tố là “một điều đáng xấu hổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu tưởng nhớ nạn nhân vụ chìm phà
Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu tưởng nhớ nạn nhân vụ chìm phà

VOV.VN - Bà Park cam kết sẽ làm hết sức mình để những thảm kịch tương tự không xảy ra thêm một lần nữa.

Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu tưởng nhớ nạn nhân vụ chìm phà

Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu tưởng nhớ nạn nhân vụ chìm phà

VOV.VN - Bà Park cam kết sẽ làm hết sức mình để những thảm kịch tương tự không xảy ra thêm một lần nữa.

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á
Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

VOV.VN - Đây cũng là dịp để Hàn Quốc tìm kiếm sự đồng thuận liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

Tổng thống Hàn Quốc công du 3 nước Trung Á

VOV.VN - Đây cũng là dịp để Hàn Quốc tìm kiếm sự đồng thuận liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol
Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

VOV.VN - Sau khi đồng ý cho Thủ tướng từ chức, bà Park Geun-hye phải tính xem khi nào thì đích thân bà phải xin lỗi người dân.

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

VOV.VN - Sau khi đồng ý cho Thủ tướng từ chức, bà Park Geun-hye phải tính xem khi nào thì đích thân bà phải xin lỗi người dân.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ chìm phà Sewol
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Bà Park nói: “Tôi xin lỗi người dân cả nước vì những đau thương mất mát mà mọi người phải trải qua"

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ chìm phà Sewol

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Bà Park nói: “Tôi xin lỗi người dân cả nước vì những đau thương mất mát mà mọi người phải trải qua"

Tổng thống Hàn Quốc chính thức xin lỗi vì vụ chìm phà
Tổng thống Hàn Quốc chính thức xin lỗi vì vụ chìm phà

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên bà Park đưa ra lời xin lỗi về vụ chìm phà hôm 16/4 làm hơn 300 người chết và mất tích. 

Tổng thống Hàn Quốc chính thức xin lỗi vì vụ chìm phà

Tổng thống Hàn Quốc chính thức xin lỗi vì vụ chìm phà

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên bà Park đưa ra lời xin lỗi về vụ chìm phà hôm 16/4 làm hơn 300 người chết và mất tích. 

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.