Nhà cháy, người chết ngày đầu Năm mới, Philippines sẽ cấm đốt pháo?

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines đề xuất cấm đốt pháo sau khi có tới 380 người bị thương và nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra do đốt pháo trong dịp Năm mới.

Theo Philstar, hầu hết các vụ bị thương liên quan đến pháo diễn ra tại khu vực thủ đô Manila với 243 vụ chiếm 63% tổng số vụ trên cả nước.

Bộ Y tế Philippines cho biết, có một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi uống say và ôm nhầm một quả pháo khổng lồng mang tên “Tạm biệt Philippines” ngay trước khi nó phát nổ.

Người dân Philippines nỗ lực dập tắt đám cháy do đốt pháo gây ra ở khu ổ chuột tại thủ đô Manila. Ảnh AFP

Cũng theo Bộ Y tế Philippines, đa phần các vụ bị thương có liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên dưới 14 tuổi. Đã có 9 trẻ phải cắt bỏ ngón tay do đốt pháo.

Một cậu bé 8 tuổi sống tại tỉnh miền Bắc Nueva Vizcaya đã phải cắt bỏ 3 ngón tay sau khi một quả pháo phát nổ trên tay em.

Tại nhiều bệnh viện ở Philippines, nhiều nạn nhân của các vụ đốt pháo được đưa ngay đến phòng cấp cứu với khuôn mặt đầy đau đớn và cơ thể dính đầy máu.

Không chỉ khiến nhiều người bị thương, việc đốt pháo cũng gây ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn tại các khu ổ chuột và đám cháy lan đi rất nhanh thiêu rụi hàng chục căn nhà làm bằng gỗ tạm bợ chỉ trong vài giờ đầu năm 2016 khiến 3.000 người mất nhà cửa.

Rất nhiều người đã rất hoảng loạn khi nhà của mình bị cháy, họ bật khóc trong khi tìm cách chạy ra khỏi nhà và mang theo một số đồ đạc tối cần thiết.

Trong khi đó, những người đàn ông sau một đêm nhậu nhẹt đón Giao thừa, nỗ lực trong tuyệt vọng để dập tắt đám cháy.

Một người phụ nữ 65 tuổi đã thiệt mạng vì trụy tim sau khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà của mình bị thiêu rụi.

Dù có tới 80% dân số theo Đạo Thiên chúa nhưng người dân Philippines vẫn quan niệm rằng, phải đốt pháo nổ thật to, thật giòn giã mới có thể xua đuổi vận đen của năm cũ và đón vận may của Năm mới vào nhà.

Trong đêm giao thừa, không chỉ đốt pháo, người Philippines còn bắn súng lên trời để đón chào Năm mới do việc sở hữu súng không bị cấm tại nước này.

Đã có 5 người tại Khu tự trị của người Hồi giáo ở Mindanao và Khu tự trị số 12 bị thương do đạn lạc trong đêm Giao thừa.

Người đứng đầu cơ quan y tế của Khu tự trị của người Hồi giáo ở Mindanao Kadil Sinolinding Jr. cho biết, có tới 4 người bị trúng đạn từ những khẩu súng của người dân địa phương bắn lên để chào đón Năm mới.

“Chúng tôi không có ai bị thương vì đốt pháo nhưng có tới 4 người bị thương do đạn lạc”, ông Sinolinding nói.

Ông Sinolinding cho biết, vụ đầu tiên tại Jolo khiến 3 người, trong đó có 2 trẻ em và một người lớn bị thương khi họ vừa ra khỏi nhà.

Trong khi đó, một người đàn ông ở Lanao del Sur cũng bị thương do đạn lạc và đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tại thành phố Cotabato thuộc Khu tự trị số 12, một người đàn ông bị đạn bắn vào chân và cũng phải nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines
Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

VOV.VN- Đạn lạc và đốt pháo đã khiến ít nhất 2 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ngay trong ngày đầu Năm mới tại nước này.

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

VOV.VN- Đạn lạc và đốt pháo đã khiến ít nhất 2 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ngay trong ngày đầu Năm mới tại nước này.

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines
Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà tại một khu ổ chuột tại thủ đô Manila, Philippines.

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà tại một khu ổ chuột tại thủ đô Manila, Philippines.

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu
Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

VOV.VN -Hôm qua (1/1), tai nạn bắn pháo hoa ở khắp châu Âu khi người dân mừng năm mới đã làm 5 người chết, hàng chục người bị thương.

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

VOV.VN -Hôm qua (1/1), tai nạn bắn pháo hoa ở khắp châu Âu khi người dân mừng năm mới đã làm 5 người chết, hàng chục người bị thương.