Đức ghi nhận số ca mắc mới SARS-CoV-2 cao nhất từ tháng 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, nước Đức phải làm tất cả để ngăn chặn xu hướng dịch hiện nay.

Số liệu do Cơ quan Y tế Đức công bố sáng ngày 20/08 cho thấy nước này ghi nhận trên 1.700 ca mắc mới virus SARS-CoV-2 trong vòng 24h qua, con số cao nhất tại Đức kể từ tháng 4/2020.

Số liệu được Viện Robert Koch, Cơ quan liên bang phụ trách dịch bệnh của Đức, công bố vào sáng ngày 20/08 cho thấy, trong vòng 24h nước Đức ghi nhận 1.707 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, tăng hơn 200 ca so với trước đó một ngày.

Đây cũng là số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại Đức kể từ ngày 18/04 và khẳng định xu hướng mà giới chức y tế nước này lo ngại là làn sóng dịch thứ hai đã ập đến nước Đức.

Trước các diễn biến này, các quan chức cấp cao của Đức đã phải liên tiếp đưa ra lời kêu gọi dân chúng Đức phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội.

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, nước Đức phải làm tất cả để ngăn chặn xu hướng dịch hiện nay: “Nước Đức vẫn đang trong thời kỳ giữa đại dịch, virus vẫn đang quanh đây dù chúng ta không nhìn thấy chúng. Cũng chưa có vắc-xin hay các loại thuốc hiệu quả. Vì thế nên khi người dân đi lại và tiếp xúc nhiều thì số ca nhiễm tăng cao. Tại Đức, các ca nhiễm đã tăng gấp đôi trong 3 tuần qua”.

Về các nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm trong thời gian qua tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel đề cập đến hai nguyên nhân quan trọng, đó là số người Đức trở về từ các kỳ nghỉ Hè tại các vùng có dịch phức tạp cũng như việc nhiều gia đình tổ chức các bữa tiệc trong kỳ nghỉ nên lơ là cảnh giác với đại dịch.

Theo số liệu cụ thể hơn do Viện Robert Koch đưa ra, có khoảng 39% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức hiện nay là do xâm nhập từ bên ngoài, trong đó có 3 nguồn lây nhiễm chính trong thời gian qua là Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia.

Về tiến độ nghiên cứu và thử nghiệm vaccine hiện nay, giới chức y tế Đức cho biết các thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 đã có kết quả khả quan và vaccine tại Đức sẽ sớm bước vào thử nghiệm giai đoạn 3, để sớm nhất là đầu năm 2021 có thể tiêm cho dân chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức lạc quan sẽ có vaccine Covid-19 trong vài tháng tới
Đức lạc quan sẽ có vaccine Covid-19 trong vài tháng tới

VOV.VN - Dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể nhưng Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định, nước này sẽ có vaccine trong vài tháng tới, và chắc chắn là trong năm tới.

Đức lạc quan sẽ có vaccine Covid-19 trong vài tháng tới

Đức lạc quan sẽ có vaccine Covid-19 trong vài tháng tới

VOV.VN - Dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể nhưng Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định, nước này sẽ có vaccine trong vài tháng tới, và chắc chắn là trong năm tới.

Phân sư tử giúp rạp xiếc ở Đức vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19
Phân sư tử giúp rạp xiếc ở Đức vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Phân của một loài động vật có thể mang lại tài sản cho những người khác, đây chính là điều mà một rạp xiếc tại Đức đã phát hiện ra giữa dịch Covid-19.

Phân sư tử giúp rạp xiếc ở Đức vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

Phân sư tử giúp rạp xiếc ở Đức vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Phân của một loài động vật có thể mang lại tài sản cho những người khác, đây chính là điều mà một rạp xiếc tại Đức đã phát hiện ra giữa dịch Covid-19.

Các chuyên gia cảnh báo Đức về làn sóng Covid-19 thứ 2
Các chuyên gia cảnh báo Đức về làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Nước Đức “dễ tổn thương” trước làn sóng bùng phát thứ 2 dịch Covid-19, khi chỉ có hơn 1% dân số nước này có kháng thể trong máu.

Các chuyên gia cảnh báo Đức về làn sóng Covid-19 thứ 2

Các chuyên gia cảnh báo Đức về làn sóng Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Nước Đức “dễ tổn thương” trước làn sóng bùng phát thứ 2 dịch Covid-19, khi chỉ có hơn 1% dân số nước này có kháng thể trong máu.