Nhà Trắng: Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cảnh báo, cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Mueller đã "đi quá xa".

Tuyên bố của bà Sarah Sanders đưa ra sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tiến hành lục soát nhà riêng và văn phòng của ông Michael Cohen-luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. FBI cũng tịch thu một số tài liệu để phục vụ cuộc điều tra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Ảnh: AP

Theo bà Sanders, Tổng thống Trump tin rằng ông có đủ quyền để sa thải công tố viên đặc biệt Mueller nếu phải lựa chọn như vậy.

Tờ Thời báo New York (The New York Times) đưa tin, Tổng thống Trump đã 2 lần muốn chấm dứt cuộc điều tra của ông Mueller, trong đó, lần gần đây nhất ông Trump thể hiện ý định này là tháng 12/2017.

CNN ngày 10/4 cũng đưa tin, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc  sa thải Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Rod Rosenstein, người đã đề cử ông Mueller vào vị trí công tố viên đặc biệt sau khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey.

Sau khi nhận nhiệm vụ, công tố viên đặc biệt Mueller đã nhanh chóng mở rộng quy mô và phạm vi điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, đồng thời xem xét liệu Tổng thống Trump có từng cản trở điều tra hay không. Đặc biệt, phe Dân chủ cáo buộc Tổng thống đã “cản trở luật pháp” khi sa thải ông James Comey, nhằm làm suy yếu cuộc điều tra của FBI về cáo buộc thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga.

Tháng 3/2017, ông James Comey- khi đó còn là Giám đốc FBI, đã có tuyên bố đầu tiên về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Hai tháng sau đó, ông Comey bị sa thải.

Giữa năm ngoái, Tổng thống Donald Trump từng tìm cách sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ngay sau khi ông Mueller mở rộng cuộc điều tra này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Hạ viện Mỹ bảo vệ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN -Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ cuộc điều tra chính thức về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng thống Putin yêu cầu cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Putin yêu cầu cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Đài NBC tối 2/3 phát một phỏng vấn, trong đó Tổng thống Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng thuyết phục về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Putin yêu cầu cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Putin yêu cầu cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Đài NBC tối 2/3 phát một phỏng vấn, trong đó Tổng thống Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng thuyết phục về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Mỹ trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt này nhằm trả đũa việc Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nga tung bằng chứng tố Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống
Nga tung bằng chứng tố Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra khi nước Nga đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 18/3.

Nga tung bằng chứng tố Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống

Nga tung bằng chứng tố Mỹ can thiệp bầu cử tổng thống

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra khi nước Nga đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 18/3.