Nhà Trắng khẳng định hội nghị Trump - Putin vẫn diễn ra

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vẫn diễn ra như kế hoạch sau khi Washington buộc tội 12 nhân viên tình báo Nga can thiệp bầu cử năm 2016.

"Hội nghị vẫn sẽ diễn ra", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên ngày 14/7, theo BBC. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra tại Helsinki, thủ đô Phần Lan vào ngày 16/7. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin sẽ gặp nhau vào ngày 16/7 tại Phần Lan. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Nga cho biết rất mong chờ hội nghị. "Chúng tôi xem Trump là một đối tác đàm phán. Quan hệ song phương quốc gia hiện rất tệ, chúng tôi phải hàn gắn", cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov nói.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein hôm 13/7 cho biết 12 nhân viên tình báo Nga bị buộc tội "âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016", bao gồm việc xâm nhập các email và đánh cắp tài liệu của đảng Dân chủ trước cuộc bỏ phiếu.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng kết luận này là "một âm mưu" nhằm "hủy hoại bầu không khí" trước hội nghị thượng đỉnh và khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy 12 quan chức này là nhân viên tình báo quân sự và đánh cắp tài liệu.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi Trump nên hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh. "Tổng thống Trump hoàn toàn nên hủy cuộc họp ngày 16/7 với Putin. Ông ấy không phải bạn của nước Mỹ", chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Tom Perez, nói. 

"Tổng thống Trump nên hủy bỏ cuộc họp với Vladimir Putin cho đến khi Nga có những bước đi minh bạch để chứng minh họ sẽ không can thiệp các cuộc bầu cử trong tương lai", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer nói.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cho rằng hội nghị thượng đỉnh "không nên diễn ra" trừ khi ông Trump "sẵn sàng bắt Putin phải chịu trách nhiệm".

Phát biểu tại Nhà Trắng 4 ngày trước, khi chuẩn bị đến Bỉ dự hội nghị NATO rồi sang Anh và Phần Lan, Tổng thống Trump cho rằng cuộc gặp với Putin có thể "dễ dàng hơn cả". "Tôi có NATO, tôi có Anh, về mặt nào đó đang hỗn loạn, và tôi có Putin. Rõ ràng, Putin là người dễ dàng hơn cả trong số đó", ông Trump nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga tấn công cuộc bầu cử Tổng thống
Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga tấn công cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Ngày 13/7, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết quả điều tra và chính thức kết tội 12 nhân viên tình báo quân đội Nga tấn công cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga tấn công cuộc bầu cử Tổng thống

Mỹ kết tội 12 nhân viên tình báo Nga tấn công cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Ngày 13/7, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết quả điều tra và chính thức kết tội 12 nhân viên tình báo quân đội Nga tấn công cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Mỹ đề cao cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ
Tổng thống Mỹ đề cao cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Ông Donald Trump nói rằng, cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga có lẽ là cuộc gặp dễ dàng nhất trong chuyến thăm châu Âu lần này của ông.

Tổng thống Mỹ đề cao cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

Tổng thống Mỹ đề cao cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Ông Donald Trump nói rằng, cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga có lẽ là cuộc gặp dễ dàng nhất trong chuyến thăm châu Âu lần này của ông.

Điện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ hướng tới bình thường hóa quan hệ
Điện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ hướng tới bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Điện Kremlin hy vọng cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Điện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ hướng tới bình thường hóa quan hệ

Điện Kremlin: Thượng đỉnh Nga-Mỹ hướng tới bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Điện Kremlin hy vọng cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương
Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc điện đàm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

Nga-Mỹ thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc điện đàm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phe Dân chủ yêu cầu Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Phe Dân chủ yêu cầu Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Phe Dân chủ đã yêu cầu hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ vào đầu tuần tới sau khi Bộ Tư Pháp kết tội 12 công dân Nga tấn công cuộc bầu cử năm 2016.

Phe Dân chủ yêu cầu Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Phe Dân chủ yêu cầu Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Phe Dân chủ đã yêu cầu hủy Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ vào đầu tuần tới sau khi Bộ Tư Pháp kết tội 12 công dân Nga tấn công cuộc bầu cử năm 2016.