Nhà Trắng: Tổng thống Trump không nhớ gợi ý về cuộc gặp với ông Putin

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng ông Trump không nhớ gì về lời gợi ý gặp gỡ ông Putin khi còn đang chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ.

Reuters ngày 1/11 dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Trump không nhớ được rằng ông từng có cuộc gặp với các cố vấn về chính sách đối ngoại của mình hồi tháng 3/2016 [ông Trump khi đó vẫn đang là ứng cử viên Tổng thống Mỹ - ND]. Tại cuộc gặp đó, một trong số các cố vấn của ông đã đề xuất rằng ông nên tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu tháng 10/2017, George Papadopoulos - một cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử của ông Trump thừa nhận đã nói dối Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về những thương thảo của ông với phía Nga, bao gồm một cuộc gặp tháng 4/2016 mà trong đó, ông đã được người Nga thông báo rằng họ có thông tin bất lợi cho đối thủ của ông Trump, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong “hàng nghìn email” của bà.

Theo các tài liệu của tòa, Papadopoulos – người vốn là một luật sư đã nói với ông Trump trong một cuộc gặp hôm 31/3/2016 rằng ông có mối quan hệ có thể giúp sắp đặt một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhớ gì về lời đề nghị của Papadopoulos hay không, người phát ngôn Nhà Trắng trả lời rằng: “Tôi tin rằng ông ấy [Tổng thống Trump – ND] không nhớ gì”.

Trước đó, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Paul Manafort và đồng sự Rick Gates cũng đã bị cáo buộc liên quan đến 12 tội danh rửa tiền, âm mưu chống lại nước Mỹ.

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với tờ New York Times, ông Trump cho biết, các cuộc điều tra liên quan đến khả năng có sự liên hệ giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông với Nga cho đến nay vẫn chưa "tiến gần chút nào đến cá nhân ông".

“Như các bạn biết, tôi không bị điều tra”, New York Times trích lời ông Trump.

Đề cập tới cáo buộc nhằm vào Manafort, Tổng thống Trump nói: “Không có bất kỳ đề cập gì đến tên tôi ở đó. Nó không liên quan gì đến tôi”.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 để làm mất uy tín của bà Hillary Clinton – đối thủ trực tiếp của ông Trump. Tuy nhiên, giới chức Moscow đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Giám đốc tranh cử của ông Trump bị cáo buộc chống lại nước Mỹ
Cựu Giám đốc tranh cử của ông Trump bị cáo buộc chống lại nước Mỹ

VOV.VN - Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump Paul Manafort vừa ra đầu thú FBI sau hàng loạt cáo buộc từ công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Cựu Giám đốc tranh cử của ông Trump bị cáo buộc chống lại nước Mỹ

Cựu Giám đốc tranh cử của ông Trump bị cáo buộc chống lại nước Mỹ

VOV.VN - Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump Paul Manafort vừa ra đầu thú FBI sau hàng loạt cáo buộc từ công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử Hạ viện
Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử Hạ viện

VOV.VN - Ngày 10/10, Nhật Bản chính thức công bố chiến dịch vận động tranh cử Hạ viện kéo dài 12 ngày.

Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử Hạ viện

Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử Hạ viện

VOV.VN - Ngày 10/10, Nhật Bản chính thức công bố chiến dịch vận động tranh cử Hạ viện kéo dài 12 ngày.

MC truyền hình tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga
MC truyền hình tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Ksenia Sobchak- con gái cố Thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak- đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

MC truyền hình tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga

MC truyền hình tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga

VOV.VN - Ksenia Sobchak- con gái cố Thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak- đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

Lãnh đạo khu tự trị Kurd Iraq không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo
Lãnh đạo khu tự trị Kurd Iraq không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo

VOV.VN - Một quan chức Kurd Iraq quyết định thôi tái tranh cử sau khi quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Lãnh đạo khu tự trị Kurd Iraq không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo

Lãnh đạo khu tự trị Kurd Iraq không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo

VOV.VN - Một quan chức Kurd Iraq quyết định thôi tái tranh cử sau khi quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bác việc ủng hộ thương thảo với Nga
Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bác việc ủng hộ thương thảo với Nga

VOV.VN-Ông Sam Clovis đang tìm cách cứu mình khỏi dính líu đến một cựu cố vấn khác của ông Trump vừa bị truy tố trong vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bác việc ủng hộ thương thảo với Nga

Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bác việc ủng hộ thương thảo với Nga

VOV.VN-Ông Sam Clovis đang tìm cách cứu mình khỏi dính líu đến một cựu cố vấn khác của ông Trump vừa bị truy tố trong vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.