Nhật Bản: Bão Roke làm 6 người thiệt mạng

Hơn 1 triệu người đã được cảnh báo đi sơ tán vì cơn bão kèm theo mưa lớn có thể gây ra lụt lội trên diện rộng.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người mất tích khi cơn bão Roke đổ bộ vào Nhật Bản hôm 21/9, chưa đầy 1 tháng sau siêu bão Talas khiến gần 100 người thiệt mạng.

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota đã đóng cửa tạm thời 11 trong số 15 đơn vị của tập đoàn này nằm trên đường đi của bão.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, cơn bão này dự kiến sẽ tiếp tục tàn phá và gây thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực vừa trải qua một cơn bão mạnh cách đây gần 1 tháng .

Sáng 21/9, cơn bão Roke đã đổ bộ vào Bán đảo Kii tại tỉnh Oakayama, miền Trung Nhật Bản. Bão này dự kiến sẽ độ bộ vào đất liền khu vực Kanto vào chiều cùng ngày, trước khi hướng đến khu vực đông bắc và có thể đi qua tỉnh Fukushima - nơi những công nhân vẫn đang nỗ lực khắc phục các sự cố hạt nhân sau thảm họa kép động đất và sóng thần vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên