Nhật Bản: Bầu cử Chủ tịch Đảng cầm quyền gay cấn đến phút chót

Trong 5 ứng cử viên, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda tiếp tục chiếm ưu thế.

Trưa 29/8, Đảng Dân chủ cầm quyền tại Nhật Bản sẽ tổ chức bầu Chủ tịch đảng, người sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda tiếp tục chiếm ưu thế (Ảnh: Getty)

Trong 2 ngày cuối tuần qua, một chiến dịch tranh cử đã được 5 ứng cử viên thực hiện khẩn trương nhằm giành được sự ủng hộ của 398 Nghị sĩ của Đảng Dân chủ, những người có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, không ứng cử viên nào chiếm được ưu thế nổi trội trước thềm cuộc bầu cử này. Dự đoán đây sẽ là cuộc bầu cử gây cấn đến phút chót.

Trong 5 ứng cử viên, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda tiếp tục chiếm ưu thế nhờ nhận được sự ủng hộ của Cựu Tổng thư ký Ozawa. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, ông Kaieda rất khó có khả năng giành được quá bán trên tổng số phiếu bầu để có thể chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Theo quy định của Đảng Dân chủ Nhật Bản, khi không có ai giành được quá bán, 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ tham gia vào vòng 2 mang tính chất quyết định. Hiện Bộ trưởng Tài chính Noda và Cựu Ngoại trưởng Maehara đang cạnh tranh quyết liệt để dành vị trí thứ 2.

Trước khả năng lớn không ai dành được quá bán, các ứng cử viên đã có bước chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc bầu cử. Bên cạnh việc tiếp tục lôi kéo khoảng 90 Nghị sĩ chưa quyết định ủng hộ ai, các ứng cử viên cũng tìm cách thuyết phục các nghị sĩ đã bày tỏ thái độ ủng hộ ứng cử viên khác nhằm nhận được sự ủng hộ trong vòng 2 của cuộc bầu cử. Chiến dịch lôi kéo, thuyết phục này vẫn đang tiếp tục cho đến sát thời điểm bỏ phiếu.

Mặc dù, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda gần như chắc chắn sẽ dành nhiều phiếu nhất trong vòng 1 nhưng giới quan sát nhận định kết quả cuộc bầu cử sẽ rất khó đoán trước nếu vòng 2 được tổ chức.

Hai ứng cử viên đang tranh chấp vị trí thứ 2 là Bộ trưởng Tài chính Noda và Cựu Ngoại trưởng Maehara đều thuộc khối được cho là chống Cựu Tổng thư ký Ozawa, người ủng hộ ông Kaieda. Do đó, dù là ông Noda hay Maehara lọt vào vòng 2, gần như chắc chắn các Nghị sĩ ủng hộ hai ông này sẽ dồn phiếu cho người đó nhằm ngăn chặn khả năng khôi phục quyền lực của Cựu Tổng thư ký Ozawa. Khi đó, cán cân ủng hộ hai ứng cử viên lọt vào vòng 2 sẽ trở nên cân bằng. Vì vậy, kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ chỉ có được khi kết quả kiểm phiếu vòng 2 kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên