Nhật Bản: Bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo

Cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo được tiến hành từ 7h sáng 12/7 theo giờ địa phương (9h sáng giờ Việt Nam) tại 1.800 điểm bỏ phiếu thuộc 42 quận của thủ đô Tokyo

Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố năm nay, người dân Tokyo bầu ra 127 nghị sĩ Quốc hội làm thành viên trong hội đồng.

Tổng số ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử  là 221 nghị sĩ và đại biểu thuộc các phái, trong đó Đảng cầm quyền Dân chủ tự do và Đảng đối lập Dân chủ, mỗi đảng đóng góp 58 ứng cử viên. Đảng Công minh 23 ứng cử viên, Đảng Cộng sản có số ứng cử viên cao nhất là 40 người. Ngoài ra còn có 42 ứng cử viên thuộc các đảng phái khác.

Trước cuộc bầu cử này, người dân Nhật Bản có thiên hướng ủng hộ Đảng đối lập Dân chủ. Theo kết quả điều tra mới nhất của các hãng thông tấn và báo chí nước này, tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ vượt 30% tăng 13% so với kỳ bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo năm 2005, tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Đảng cầm quyền Dân chủ tự do chỉ đạt 18,2%, giảm 8%. 22% người dân Tokyo bày tỏ thái độ tiếp tục ủng hộ Liên minh cầm quyền là hai Đảng: Dân chủ tự do và Đảng Công minh.

Ông Sinichiisizaki, một cử chi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 23 quận Shibuya cho biết: “Chỉ trong vòng một năm, trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do đã có 3 biến cố về nhân sự. Điều này đã làm ảnh hưởng lòng tin của Đảng này đối với Chính phủ. Hơn nữa, tôi cho rằng các chính sách của Thủ tướng Taro Aso chưa đáp ứng được sự mong đợi tầng lớp dân nghèo thành thị”.

Còn về phía Đảng Dân chủ của Chủ tịch Hatoyama đã đưa ra những quan điểm khá hợp lòng dân, thậm chí đã có một số người dân coi đường lối chỉ đạo của ông là khá đúng đắn.

Thủ tướng Taro Aso trong một phát biểu tại Italy ngày 11/7 cho biết, tùy thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo lần này, có khả năng vào trung tuần tháng 8/2009 sẽ giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử. Ông Aso bày tỏ quyết tâm sẽ không rời chính trường cho dù đảng của ông thắng hay bại trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo.

Cũng trong chiều 11/7, Ban lãnh đạo các Đảng Dân chủ tự do, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội đã có bài diễn thuyết tranh cử lần cuối trên các đường phố Tokyo. Tất cả đều bày tỏ quyết tâm giành thắng lợi cho phía đảng mình.

Kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo sẽ được công bố sau 20h tối nay (22h, giờ Việt Nam) và sẽ trở thành nhân tố chính quyết định tương lai của chính quyền Thủ tướng Taro Aso./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên