Nhật Bản cam kết cắt giảm 25% khí thải

Thủ tướng Hatoyama nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm khí thải của Nhật Bản dựa trên quan điểm rằng Mỹ, Trung Quốc và tất cả các nước có lượng khí thải lớn tham gia vào hiệp định khung quốc tế nhằm giải quyết vấn đề này

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đang có chuyến thăm Mỹ 6 ngày để tham dự Hội nghị của Đại hội đồng LHQ về thay đổi khí hậu, giải trừ vũ khí hạt nhân và Hội nghị Tài chính cấp cao G20. Bên lề các Hội nghị này, ông Hatoyama đã có các cuộc hội đàm song phương với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Australia...

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Đại hội đồng LHQ về thay đổi khí hậu, Thủ tướng Hatoyama đã thông báo kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản với mục tiêu trung hạn đến năm 2020 sẽ cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990. Ông Hatoyama đã trình bày về các giải pháp để đạt mục tiêu này, trong đó có việc áp dụng thuế khí thải, xây dựng một hệ thống thương mại khí thải giữa các nước và đưa ra các điều luật bắt buộc nhằm thực thi trách nhiệm mua năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái sinh khác của các tổ chức và cá nhân.

Thủ tướng Hatoyama nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm khí thải của Nhật Bản là dựa trên quan điểm rằng Mỹ, Trung Quốc và tất cả các nước có lượng khí thải lớn tham gia vào hiệp định khung quốc tế nhằm giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu và chấp nhận mục tiêu cắt giảm mạnh mẽ. Nhật Bản sẵn sàng cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các nước đang phát triển giải quyết vấn đề này.

Ông Hatoyama cũng đã đưa ra một loạt các kiến nghị với tên gọi “Sáng kiến Hatoyama”. Theo đó các nước công nghiệp hóa ở cả các lĩnh vực nhà nước và tư nhân cần phải đóng góp tài chính đầy đủ hơn cho các nước đang phát triển và cần xây dựng cơ chế giám sát của LHQ nhằm đối với quỹ hỗ trợ này. Ông Hatoyama khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu này bởi ông có niềm tin tính tất yếu của việc cứu sống nhân loại khỏi nguy cơ ô nhiễm môi trường và bày tỏ mong muốn Nhật Bản sẽ đóng vai trò đi đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển cắt giảm khí thải.

Mục tiêu cắt giảm của thủ tướng Nhật Bản Hatoyama đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon và Ngoại trưởng Thụy Điển, nước chủ tịch EU, ông Carl Bildt. Ông Ban Ki Moon đánh giá cao mục tiêu của Hatoyama và coi đó là kết quả của sự lãnh đạo mạnh mẽ của tân Thủ tướng Nhật Bản và sẽ là hợp lý để các nước thành viên LHQ chấp nhận. Trong khi đó ông Bildt cho biết EU muốn phối hợp với Nhật Bản tổ chức thành công Hội nghị về thay đổi khí hậu vào tháng 12 tới nhằm đưa ra một hiệp định khung mới thay thế Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên