Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế tiêu dùng do kinh tế trì trệ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch lùi việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi do nền kinh tế vẫn đang trì trệ.

Kế hoạch này được Thủ tướng Abe đưa ra ngày 28/5 với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Sadakazu Tanigaki.

Kinh tế trì trệ buộc Thủ tướng Shinzo Abe phải lùi thời hạn tăng thuế tiêu dùng. Ảnh AP

Thủ tướng Abe trước đó cam kết sẽ công bố các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy cải cách cơ cấu và đề nghị bổ sung ngân sách tái thiết sau trận động đất mới đây ở miền Nam.

Sau khi chủ tọa Hội nghị 7 nước công nghiệp (G7) ngày 27/5, Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ huy động mọi công cụ chính sách, kể cả khả năng hoãn tăng thuế nhằm tránh điều ông gọi là một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trước đây, Thủ tướng Abe vẫn tuyên bố sẽ xúc tiến kế hoạch nâng thuê tiêu thụ từ 8% lên 10% vào tháng 4/2017, trừ trường hợp Nhật Bản đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như ‘cơn địa chấn” Lehman Brothers năm 2008.

Nhật Bản từng rơi vào suy thoái sau khi thủ tướng Abe nâng thuế tiêu thụ từ hồi tháng 4/2014 với hy vọng sẽ kềm chế nợ công. Bất chấp chính sách nới lỏng tiền tệ cuả Ngân hàng Trung ương Nhật cùng một loạt gói chi tiêu của Chính phủ, tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản vẫn yếu.

Giá những mặt hàng tiêu dùng cơ bản và xuất khẩu vẫn giảm trong tháng 4, trong khi lĩnh vực sản xuất suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi thủ tướng Abe lên nắm quyền vào năm 2012.

Thủ tướng Abe tuyên bố giữ vững cam kết đạt được thặng dư ngân sách (không tính chi phí trả nợ và thu nhập từ bán trái phiếu) vào năm tài chính 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông
Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trước chỉ trích của Nhật Bản, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp.

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trước chỉ trích của Nhật Bản, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp.

Thủ tướng Abe trả lời phóng viên VN tại Nhật Bản về vấn đề Biển Đông
Thủ tướng Abe trả lời phóng viên VN tại Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Ông Abe nói: “Chúng tôi đã khẳng định lập trường dứt khoát của G7 giải quyết vấn đề Biển Đông và Hoa Đông dựa trên nguyên tắc của Luật pháp quốc tế..."

Thủ tướng Abe trả lời phóng viên VN tại Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

Thủ tướng Abe trả lời phóng viên VN tại Nhật Bản về vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Ông Abe nói: “Chúng tôi đã khẳng định lập trường dứt khoát của G7 giải quyết vấn đề Biển Đông và Hoa Đông dựa trên nguyên tắc của Luật pháp quốc tế..."

Nhật Bản đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh G7
Nhật Bản đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Nhật Bản đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 – 27/5 tới tại đảo Ise-Shima, miền Trung Nhật Bản. 

Nhật Bản đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh G7

Nhật Bản đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Nhật Bản đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 – 27/5 tới tại đảo Ise-Shima, miền Trung Nhật Bản. 

Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và Nhật Bản: Chuyến đi mang nhiều kỳ vọng
Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và Nhật Bản: Chuyến đi mang nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Chuyến đi của ông Obama lần này không chỉ tập trung vào các cuộc đàm phán về thương mại, về đối ngoại mà còn cả về những vấn đề lịch sử.

Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và Nhật Bản: Chuyến đi mang nhiều kỳ vọng

Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và Nhật Bản: Chuyến đi mang nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Chuyến đi của ông Obama lần này không chỉ tập trung vào các cuộc đàm phán về thương mại, về đối ngoại mà còn cả về những vấn đề lịch sử.