Nhật Bản đề nghị Mỹ cung cấp thuốc Remdesivir điều trị Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị Mỹ cung cấp thuốc Remdesivir cho Nhật Bản để chữa trị Covid-19 trong 1 cuộc điện đàm với Tổng thống Trump sáng 8/5.

Sáng nay (8/5), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thống nhất nỗ lực hợp tác hai bên trong việc ngăn chặn lây lan của virus SARS-CoV-2 và nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị.

nm_ntqp.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 8/5. Ảnh: NHK

Cuộc điện đàm diễn ra khoảng 40 phút theo đề xuất của phía Nhật Bản. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cùng với việc xác nhận tình hình bệnh dịch tại mỗi nước, đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường sản xuất thuốc Remdesivir và Avigan được cho là có hiệu quả trong trị virus, nghiên cứu và sản xuất vaccine trị Covid-19. Theo đó, Thủ tướng Abe đề nghị Mỹ cung cấp thuốc Remdesivir cho Nhật Bản để chữa trị Covid-19.

Đề cập vấn đề lây lan virus SARS-CoV-2, hai nhà lãnh đạo cho rằng cộng đồng quốc tế cần thiết phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong quá trình hồi phục nền kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng trầm trọng của dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, hai bên sẽ tiếp tục những biện pháp hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên, vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Phía Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để Nhật Bản có thể tiến hành thành công Olympic Tokyo đã bị hoãn tổ chức trong năm 2020 sang năm 2021 do dịch bệnh bùng phát.

Phát biểu trong buổi họp báo sau khi điện đàm kết thúc, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide cho biết, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã thừa nhận thuốc Remdesivir của Mỹ với tư cách là thuốc chữa trị Covid-19 và mong muốn Mỹ cung cấp thuốc này cho Nhật Bản./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,9 triệu ca mắc, 270.709 ca tử vong toàn cầu
Cập nhật Covid-19: Hơn 3,9 triệu ca mắc, 270.709 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 8h 30 phút ngày 8/5, thế giới ghi nhận 3.916.244 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 270.709 ca tử vong vì chủng virus này.

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,9 triệu ca mắc, 270.709 ca tử vong toàn cầu

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,9 triệu ca mắc, 270.709 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 8h 30 phút ngày 8/5, thế giới ghi nhận 3.916.244 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 270.709 ca tử vong vì chủng virus này.

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế
Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

VOV.VN - Số người nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản vẫn tăng ở 3 con số, trong khi đó hệ thống y tế có nơi đã không thể tiếp nhận bệnh nhân.

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

VOV.VN - Số người nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản vẫn tăng ở 3 con số, trong khi đó hệ thống y tế có nơi đã không thể tiếp nhận bệnh nhân.

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,8 triệu ca mắc và 264.811 ca tử vong toàn cầu
Cập nhật Covid-19: Hơn 3,8 triệu ca mắc và 264.811 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 7h45 ngày 7/5, trên toàn thế giới đã có 3.818.791 ca mắc Covid-19 và 264.811 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,8 triệu ca mắc và 264.811 ca tử vong toàn cầu

Cập nhật Covid-19: Hơn 3,8 triệu ca mắc và 264.811 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Tính đến 7h45 ngày 7/5, trên toàn thế giới đã có 3.818.791 ca mắc Covid-19 và 264.811 ca tử vong.