Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Ngày 12/3, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đang nỗ lực thu xếp một Hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Hàn Quốc và Mỹ trong ngay trong tháng 3/2014 nhằm "phá băng quan hệ với Hàn Quốc".

Mối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc "tương đối lạnh nhạt" thời gian gần đây (Ảnh: asianewsnet)

Thực tế, hiện nay, giới chức Hàn Quốc dường như vẫn còn lạnh nhạt với sáng kiến tổ chức một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Hague, Hà Lan vào ngày 24 và 25/3 tới.

Nhật Bản hy vọng, với sự có mặt của Mỹ, đồng minh của cả 2 quốc gia Đông Bắc Á này, bà Park Geun-hye sẽ sẵn sàng “mặt đối mặt” với ông Abe, điều mà giới chức Nhật Bản mong chờ từ khi Thủ tướng Abe nhậm chức 15 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Từ khi lên nhậm chức đến nay, ông Abe đã tới thăm 10 nước Đông Nam Á và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin đến 5 lần nhưng chưa một lần hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc - 2 nước đang tồn tại tranh chấp lãnh thổ và gần đây lại nổi lên những tranh cãi về lịch sử Chiến tranh thế giới thứ 2 với Nhật Bản.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, chừng nào Nhật Bản chưa thay đổi quan điểm về một số vấn đề lịch sử thì Hàn Quốc sẽ không xem xét bất cứ Hội nghị thượng đỉnh nào vào nước láng giềng Đông Bắc Á này. Trong khi đó, Văn phòng chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận về đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 3 bên này của Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, đề xuất này sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki nêu ra với Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong tại cuộc gặp giữa hai ông vào hôm nay (12/3) và ngày mai (13/3).

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xấu đi sau chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe hồi tháng 12/2013, nơi thờ các binh sỹ Nhật Bản tử trận trong chiến tranh thế giới thứ 2. Sau đó là những tranh cãi xung quanh việc phụ nữ Hàn Quốc bị ép phục vụ binh sỹ Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2 khi gần đây, Nhật Bản muốn xem xét lại lời xin lỗi chính thức năm 1993 về vấn đề này.

Ngày 11/3, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính phủ nước này chỉ xem xét lại chứ không hủy bỏ lời xin lỗi trên và muốn tiếp tục giải thích với các nước có liên quan về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ Nhật - Hàn
Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ Nhật - Hàn

VOV.VN -Với Mỹ, mối quan hệ Nhật- Hàn là yếu tố quan trọng trong chiến lược “xoay trục” sang khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ Nhật - Hàn

Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ Nhật - Hàn

VOV.VN -Với Mỹ, mối quan hệ Nhật- Hàn là yếu tố quan trọng trong chiến lược “xoay trục” sang khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Nhật - Hàn tăng cường hợp tác vì sự ổn định kinh tế
Nhật - Hàn tăng cường hợp tác vì sự ổn định kinh tế

(VOV) -Hai bộ trưởng tài chính của hai nước cùng chia sẻ lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu

Nhật - Hàn tăng cường hợp tác vì sự ổn định kinh tế

Nhật - Hàn tăng cường hợp tác vì sự ổn định kinh tế

(VOV) -Hai bộ trưởng tài chính của hai nước cùng chia sẻ lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Trong khi đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả..

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Trong khi đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả..

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngày 19/6, tại Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ngày 19/6, tại Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp cấp chuyên viên về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 6/11 tới.

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 6/11 tới.

Quan hệ Nhật - Hàn “nguội lạnh” vì tranh chấp đảo
Quan hệ Nhật - Hàn “nguội lạnh” vì tranh chấp đảo

VOV.VN - Sáng 25/10, Quân đội và Cảnh sát Biển Hàn Quốc đã tiến hành tập trận gần quần đảo Takeshima/Dokdo.

Quan hệ Nhật - Hàn “nguội lạnh” vì tranh chấp đảo

Quan hệ Nhật - Hàn “nguội lạnh” vì tranh chấp đảo

VOV.VN - Sáng 25/10, Quân đội và Cảnh sát Biển Hàn Quốc đã tiến hành tập trận gần quần đảo Takeshima/Dokdo.

Nhật - Hàn tham vấn về quan hệ song phương
Nhật - Hàn tham vấn về quan hệ song phương

(VOV) - Cuộc tham vấn lần được coi là động thái nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giảm bớt căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước.

Nhật - Hàn tham vấn về quan hệ song phương

Nhật - Hàn tham vấn về quan hệ song phương

(VOV) - Cuộc tham vấn lần được coi là động thái nhằm cụ thể hóa thỏa thuận giảm bớt căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước.

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

(VOV) - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc và Nga để ngăn cản Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

(VOV) - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc và Nga để ngăn cản Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

Nhật - Hàn nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ
Nhật - Hàn nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tăng cường các cuộc trao đổi, bao gồm cả hội đàm cấp cao.

Nhật - Hàn nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ

Nhật - Hàn nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tăng cường các cuộc trao đổi, bao gồm cả hội đàm cấp cao.