Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011.

Chính quyền thành phố Tokyo ngày 1/11 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập nâng cao khả năng đối phó với thảm họa động đất, sóng thần cho khu vực hải đảo xa xôi.

Sóng thần ập vào bờ biển đông bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011 (Ảnh: Reuters)

Cuộc diễn tập diễn ra tại quần đảo Izu với sự tham gia của Lực Lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản và khoảng 1.000 người dân địa phương.

Cuộc diễn tập giả định tình huống xảy ra động đất 9,1 độ richter trong vùng biển Nhật Bản dẫn đến sóng thần cao 25 m. Lực lượng tham gia diễn tập thực hiện các bài huấn luyện khắc phục hậu quả thiên tai và đưa người bị nạn từ hải đảo lên đất liền. Đáng chú ý, quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản tham gia cuộc tập trận với vai trò là lực lượng cung cấp máy bay, tàu thuyền hỗ trợ đưa người bị nạn vào đất liền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiếp tục cho phép dân Nhật Bản thăm mộ thân nhân
Triều Tiên tiếp tục cho phép dân Nhật Bản thăm mộ thân nhân

Đây là lần thứ ba trong hơn hai tháng qua, Bình Nhưỡng cho phép công dân Nhật Bản đến thăm mộ thân nhân.

Triều Tiên tiếp tục cho phép dân Nhật Bản thăm mộ thân nhân

Triều Tiên tiếp tục cho phép dân Nhật Bản thăm mộ thân nhân

Đây là lần thứ ba trong hơn hai tháng qua, Bình Nhưỡng cho phép công dân Nhật Bản đến thăm mộ thân nhân.

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường
Quốc hội Nhật Bản họp bất thường

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo đối với yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện.

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường

Quốc hội Nhật Bản họp bất thường

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo đối với yêu cầu của phe đối lập đòi giải tán Hạ viện.

Nhật Bản chi 5 tỷ USD kích thích kinh tế
Nhật Bản chi 5 tỷ USD kích thích kinh tế

(VOV) - Trong số 5 tỷ USD được thông qua, Nhật Bản dành hơn 200 triệu USD để cải thiện trang thiết bị của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Nhật Bản chi 5 tỷ USD kích thích kinh tế

Nhật Bản chi 5 tỷ USD kích thích kinh tế

(VOV) - Trong số 5 tỷ USD được thông qua, Nhật Bản dành hơn 200 triệu USD để cải thiện trang thiết bị của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Triều Tiên cho báo chí Nhật Bản tới đặc khu kinh tế
Triều Tiên cho báo chí Nhật Bản tới đặc khu kinh tế

Chính phủ Triều Tiên dường như muốn cho Tokyo thấy nước này đang tái thiết kinh tế.

Triều Tiên cho báo chí Nhật Bản tới đặc khu kinh tế

Triều Tiên cho báo chí Nhật Bản tới đặc khu kinh tế

Chính phủ Triều Tiên dường như muốn cho Tokyo thấy nước này đang tái thiết kinh tế.

Nhật Bản: Mảnh vỡ do sóng thần gây hại cho sinh thái
Nhật Bản: Mảnh vỡ do sóng thần gây hại cho sinh thái

(VOV) - Nhóm các nhà nghiên cứu đã vớt được hơn 900 mảnh vỡ các loại, hầu hết là gỗ và nhựa; các mảnh vỡ còn có cả trong bụng cá ngừ.

Nhật Bản: Mảnh vỡ do sóng thần gây hại cho sinh thái

Nhật Bản: Mảnh vỡ do sóng thần gây hại cho sinh thái

(VOV) - Nhóm các nhà nghiên cứu đã vớt được hơn 900 mảnh vỡ các loại, hầu hết là gỗ và nhựa; các mảnh vỡ còn có cả trong bụng cá ngừ.

Nhật Bản chuẩn bị thông qua gói kích thích kinh tế mới
Nhật Bản chuẩn bị thông qua gói kích thích kinh tế mới

(VOV) - Khoảng 1/4 tổng giá trị gói kích thích này đầu tư cho việc xây dựng lại các khu vực chịu thảm họa năm 2011.

Nhật Bản chuẩn bị thông qua gói kích thích kinh tế mới

Nhật Bản chuẩn bị thông qua gói kích thích kinh tế mới

(VOV) - Khoảng 1/4 tổng giá trị gói kích thích này đầu tư cho việc xây dựng lại các khu vực chịu thảm họa năm 2011.

Nhật Bản thông qua các hướng dẫn mới về vấn đề hạt nhân
Nhật Bản thông qua các hướng dẫn mới về vấn đề hạt nhân

(VOV) - Theo kế hoạch, bản hướng dẫn này sẽ được triển khai tới các địa phương vào cuối tháng 12 tới.

Nhật Bản thông qua các hướng dẫn mới về vấn đề hạt nhân

Nhật Bản thông qua các hướng dẫn mới về vấn đề hạt nhân

(VOV) - Theo kế hoạch, bản hướng dẫn này sẽ được triển khai tới các địa phương vào cuối tháng 12 tới.