Nhật Bản dừng nhập khẩu gia cầm từ Brazil sau bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Nhật Bản đã dừng nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm khác từ 21 nhà máy chế biến thịt của Brazil.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Brazil hôm qua (21/3) thông báo, nước này đã dừng nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm khác từ 21 nhà máy chế biến thịt của Brazil.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu thịt hàng đầu thế giới (Ảnh minh họa: KT)

Trong tuyên bố đưa ra, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, chưa có thời điểm cụ thể để nối lại hoạt động nhập khẩu thịt này.

Với khoảng 4.000 nhà máy giết mổ và sản xuất thịt, Brazil là nước xuất khẩu thịt hàng đầu thế giới, với kim ngạch lên tới 11,6 tỷ USD vào năm ngoái.

Các sản phẩm thịt của Brazil được xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia. Vụ bê bối thịt bẩn tại nước này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh quốc gia xuất khẩu thịt hàng đầu thế giới và sẽ rất khó khăn để lấy lại uy tín./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn
Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Tổng thống Brazil Michel Temer ngày 19/3 đã gặp các nhà ngoại giao nước ngoài để trấn an những lo ngại liên quan đến vụ bê bối thịt bẩn.

Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn

Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Tổng thống Brazil Michel Temer ngày 19/3 đã gặp các nhà ngoại giao nước ngoài để trấn an những lo ngại liên quan đến vụ bê bối thịt bẩn.