Nhật Bản: Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích do bão Talas

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do cơn bão gây ra.

Cơn bão nhiệt đới Talas đang hoành hành tại miền Trung và Tây Nhật Bản đã làm 50 người thiệt mạng và khoảng 55 người khác bị mất tích.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, tại thành phố Gijo, thuộc tỉnh Nara, 1 người thiệt mạng và 10 người mất tích khi lở đất xảy ra sau những trận mưa lớn. 200 nhân viên cứu hộ là cảnh sát, lính cứu hoả và lực lượng bán quân sự đã được huy động để tìm kiếm những người bị nạn.

Bão lũ phá huỷ nhiều nhà cửa Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng được huy động để tìm kiếm và cứu nạn tại trên sông trong những vùng bão.

Trong sáng 7/9, vẫn còn hàng trăm người bị mắc kẹt trong bão lũ tại các tỉnh là Mie, Wakayama và Nara. Tuy nhiên, lúc này các hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do các tuyến đường bị phá huỷ nghiêm trọng. Lực lượng bán quân sự Nhật Bản đang phải rất nỗ lực để chuyển lương thực, nước uống,… tiếp tế cho những người dân bị mắc kẹt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên