Nhật Bản: Hơn 500 nhà leo núi gặp tại nạn trong mùa hè năm nay

Đây là số thiệt hại lớn thứ 2 từ trước tới nay sau các vụ tai nạn kỷ lục xảy ra vào năm ngoái.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết có 504 nhà leo núi gặp sự cố vào tháng 7 và tháng 8 và 65 người đã chết và mất tích.

Đây là số thiệt hại lớn thứ 2 từ trước tới nay sau các vụ tai nạn kỷ lục xảy ra vào năm ngoái. 66% số nhà leo núi ở độ tuổi từ 50 trở lên. Trong tháng 8 có 8 người từ 59-69 tuổi đã bị thiệt mạng trên núi Tomuraushi ở Hokkaido, miền bắc Nhật Bản trong một nhóm leo núi do cơ quan du lịch tổ chức.

Kết quả phân tích các vụ tai nạn cho thấy có 24% người chết, 23% bị bất tỉnh hoặc thương nặng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là việc chuẩn bị không cẩn thận. Cơ quan cảnh sát cũng đã khuyến cáo các nhà leo núi cần có kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo cho các chuyến đi đồng thời lựa chọn các tuyến leo núi phù hợp với thể chất của mình, nhất là những người ở đổ tuổi trung niên trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên