Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản ngày 30/5 kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên. 

Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp với Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết thông qua cuộc gặp ông muốn khẳng định việc hợp tác giữa 2 nước để kiềm chế Triều Tiên là điều quan trọng. 

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh minh họa: Japan Times.

Ông Dương Khiết Trì đang có chuyến thăm tới Nhật Bản và tham dự Hội nghị chính trị cấp cao Nhật – Trung lần thứ 4 từ 29 – 31/5.

Nhật Bản đánh giá Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể với Triều Tiên do thương mại với Trung Quốc chiếm tới 90% tổng kim ngạch thương mại của nước này.

Ngoài ra, Trung Quốc là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là chủ tịch của các đàm phán sáu bên về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc tìm cách nối lại các cuộc đàm thì Nhật Bản tỏ ý chỉ muốn tái khởi động với điều kiện Bình Nhưỡng bày tỏ ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên
Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất ngày 29/5 là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

Các nước lên án vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất ngày 29/5 là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Pháo đài di động mang 90 máy bay của Mỹ tới gần Triều Tiên
Pháo đài di động mang 90 máy bay của Mỹ tới gần Triều Tiên

USS Nimitz là siêu hàng không mẫu hạm đầu tiên thuộc lớp cùng tên có khả năng mang 90 máy bay vừa được Mỹ điều động đến gần bán đảo Triều Tiên để hội quân cùng hai tàu khác.

Pháo đài di động mang 90 máy bay của Mỹ tới gần Triều Tiên

Pháo đài di động mang 90 máy bay của Mỹ tới gần Triều Tiên

USS Nimitz là siêu hàng không mẫu hạm đầu tiên thuộc lớp cùng tên có khả năng mang 90 máy bay vừa được Mỹ điều động đến gần bán đảo Triều Tiên để hội quân cùng hai tàu khác.

Nhật Bản yêu cầu các nước liên quan tăng sức ép với Triều Tiên
Nhật Bản yêu cầu các nước liên quan tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của nước này.

Nhật Bản yêu cầu các nước liên quan tăng sức ép với Triều Tiên

Nhật Bản yêu cầu các nước liên quan tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của nước này.

Triều Tiên xác nhận tiến hành thử tên lửa đạn đạo
Triều Tiên xác nhận tiến hành thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa được nước này tiến hành hôm qua (29/5).

Triều Tiên xác nhận tiến hành thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên xác nhận tiến hành thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa được nước này tiến hành hôm qua (29/5).

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường
Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

VOV.VN - Sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có dẫn đường này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tiếp tục phát triển các loại vũ khí mạnh hơn.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

VOV.VN - Sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có dẫn đường này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tiếp tục phát triển các loại vũ khí mạnh hơn.

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc
Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động thể hiện sự “thiếu tôn trọng” với Trung Quốc.

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

Trump: Triều Tiên phóng tên lửa là thiếu tôn trọng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động thể hiện sự “thiếu tôn trọng” với Trung Quốc.