Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa Triều Tiên vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

NHK ngày 8/6 đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Tokyo không nhận thấy mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia sau vụ phóng tên lửa đất đối hạm sáng cùng ngày của Triều Tiên.

Một số vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn video: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kishida cho rằng không có dấu hiệu cho thấy những tên lửa này vươn tới Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Ông Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ lưu ý, cảnh giác cao độ và phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc để thu thập thông tin và phân tích về vụ phóng mới này.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng lưu ý rằng, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo 9 lần trong năm nay và các hành động khiêu khích như vậy không bao giờ được dung thứ.

Trước đó, Yonhap dẫn thông báo của Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 8/6 đã phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía Đông nước này, và những tên lửa này đã bay khoảng 200 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ: "Triều Tiên đã phóng một vài vật thể chưa xác định, dường như là các tên lửa hành trình đất đối hạm vào sáng nay theo hướng Biển Nhật Bản từ khu vực lân cận thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Những tên lửa này bay được khoảng 200 km”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Triều Tiên thi ném bom vào mục tiêu tàu sân bay
Không quân Triều Tiên thi ném bom vào mục tiêu tàu sân bay

VOV.VN - Quân chủng Phòng không-Không quân Triều Tiên đã tổ chức thi tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm tàu sân bay, bằng một đòn đánh duy nhất.

Không quân Triều Tiên thi ném bom vào mục tiêu tàu sân bay

Không quân Triều Tiên thi ném bom vào mục tiêu tàu sân bay

VOV.VN - Quân chủng Phòng không-Không quân Triều Tiên đã tổ chức thi tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm tàu sân bay, bằng một đòn đánh duy nhất.

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản
Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng sớm 8/6 phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía Đông nước này về phía biển Nhật Bản.

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

Các tên lửa Triều Tiên bay 200km về phía biển Nhật Bản

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng sớm 8/6 phóng một loạt tên lửa hành trình chống hạm từ bờ biển phía Đông nước này về phía biển Nhật Bản.

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên
Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, cả Nga và Mỹ đều lên tiếng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, cả Nga và Mỹ đều lên tiếng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,1 tỷ USD của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne vừa cập cảng Hàn Quốc có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk cùng 37 ngư lôi và tên lửa chống hạm.

Hàn Quốc sẽ trả những người Triều Tiên trở về nước nếu họ muốn
Hàn Quốc sẽ trả những người Triều Tiên trở về nước nếu họ muốn

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (05/6) cho biết, nước này vừa cứu 4 người dân Triều Tiên bị gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển phía đông.

Hàn Quốc sẽ trả những người Triều Tiên trở về nước nếu họ muốn

Hàn Quốc sẽ trả những người Triều Tiên trở về nước nếu họ muốn

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (05/6) cho biết, nước này vừa cứu 4 người dân Triều Tiên bị gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển phía đông.