Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân sau thảm hoạ Fukushima

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên.

Ngày mai (11/3), sẽ đánh dấu tròn 5 năm xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần, dẫn tới thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: ft)

Phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức nhân dịp này ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10/3 tuyên bố, nước này không thể từ bỏ năng lượng hạt nhân, trong bối cảnh tại Nhật Bản đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc khôi phục hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, là một quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng thường xuyên, cũng như đảm bảo giữa phát triển kinh tế và chống biến đổi khí hậu.

Sau sự cố Fukushima, hàng chục lò phản ứng đã bị đóng cửa và hiện nay, tại Nhật Bản chỉ có 2 lò phản ứng đang hoạt động.

Trong phát biểu của mình, ông Abe cũng thông báo những bước tiến trong công cuộc tái thiết khu vực Đông Bắc chịu tác động mạnh của thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hôm 11/3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản rung chuyển bởi động đất gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Nhật Bản rung chuyển bởi động đất gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN- Chiều 5/3, Nhật Bản hứng chịu một trận động đất với cường độ 4,8 độ richter, làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Nhật Bản rung chuyển bởi động đất gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Nhật Bản rung chuyển bởi động đất gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN- Chiều 5/3, Nhật Bản hứng chịu một trận động đất với cường độ 4,8 độ richter, làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima.

Hơn 250 thủy thủ Mỹ nhiễm phóng xạ sau tai nạn hạt nhân “Fukushima-1”
Hơn 250 thủy thủ Mỹ nhiễm phóng xạ sau tai nạn hạt nhân “Fukushima-1”

Sự cố tại nhà máy hạt nhân của Nhật đã khiến 250 thủy thủ Mỹ nhiễm xạ và mắc bệnh, 2 người trong số thủy thủ này đã chết.

Hơn 250 thủy thủ Mỹ nhiễm phóng xạ sau tai nạn hạt nhân “Fukushima-1”

Hơn 250 thủy thủ Mỹ nhiễm phóng xạ sau tai nạn hạt nhân “Fukushima-1”

Sự cố tại nhà máy hạt nhân của Nhật đã khiến 250 thủy thủ Mỹ nhiễm xạ và mắc bệnh, 2 người trong số thủy thủ này đã chết.

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima
Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

VOV.VN- Nhật Bản vừa truy tố 3 cựu quan chức cấp cao của công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) liên quan đến thảm họa hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

Nhật Bản truy tố 3 cựu quan chức liên quan đến thảm họa Fukushima

VOV.VN- Nhật Bản vừa truy tố 3 cựu quan chức cấp cao của công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) liên quan đến thảm họa hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3/2011.

Ngư dân bắt được cá sói siêu khủng ở vùng biển gần nhà máy Fukushima
Ngư dân bắt được cá sói siêu khủng ở vùng biển gần nhà máy Fukushima

VOV.VN - Con cá sói dài 2m này miệng to tới mức có thể nuốt được một trẻ nhỏ. Người ngư dân phải vất vả lắm mới giơ cao được nó lên.

Ngư dân bắt được cá sói siêu khủng ở vùng biển gần nhà máy Fukushima

Ngư dân bắt được cá sói siêu khủng ở vùng biển gần nhà máy Fukushima

VOV.VN - Con cá sói dài 2m này miệng to tới mức có thể nuốt được một trẻ nhỏ. Người ngư dân phải vất vả lắm mới giơ cao được nó lên.

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima
Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

VOV.VN - Đây là trường hợp mắc ung thư đầu tiên sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

Nhật Bản phát hiện 1 trường hợp ung thư do rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

VOV.VN - Đây là trường hợp mắc ung thư đầu tiên sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này hồi tháng 3/2011.