Nhật Bản lo ngại cuồng phong và mưa lớn sau động đất

VOV.VN - Do sự biến đổi phức tạp của khí hậu, Tổng Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế đi lại ngoài đường. 

Theo Tổng Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản, do ảnh hưởng của những trận động đất liên tiếp vừa qua, bắt đầu từ ngày 17/4 và những ngày tới, nhiều khả năng sẽ có mưa to kèm theo cuồng phong tại khu vực tâm trấn Kumamoto và vùng phụ cận.

Ngay từ sáng 17/4, lượng mưa đo được ở thành phố Kumamoto là 5mm. Một giờ tiếp sau đó có khả năng tăng lên 40mm tại nhiều thành phố trong tỉnh. Trong khi đó, một số tỉnh lân cận như Nagasaki 60mm, Fukuoka, Oita từ 30-40mm. 

Khung cảnh đổ nát tại thị trấn Mashiki tỉnh Kumamoto sau trận động đất. (ảnh: AP).

Theo dự báo, đến 17h chiều 17/4 (giờ địa phương), lượng mưa ở hai tỉnh Kumamoto và Nagasaki lên tới 150mm, các khu vực khác ở khu vực Kyushu là 80-100mm. Tốc độ gió khoảng 35m/giờ. Mức độ sóng biển cao nhất là 5m.

Trong khi đó, từ ngày 17, do ảnh hưởng của khí áp thấp đã vượt ngưỡng tràn dọc từ phía Nam Nhật Bản, khiến cho các luồng không khí ở trạng thái bất ổn định, tạo nên những cơn cuồng phong, sóng biển cao vượt ngưỡng, tạo nên mưa lớn.

Do sự biến đổi phức tạp của khí hậu, Tổng Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế đi lại ngoài đường, tạm lánh trong những nơi mà chính quyền địa phương đã bố trí.

Thủ tướng Nhật Bản trong buổi họp báo sáng 17/4 tại Phủ Thủ tướng đã cho biết, Nhật Bản sẽ phái cử thêm Lực lượng quân đội khoảng 25000 người nhằm nỗ lực cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân chịu thiệt hại do động đất. 

Liên quan tới việc tiếp nhận hỗ trợ từ bên ngoài, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng, hiện tại Quân đội Mỹ có nhã ý hỗ trợ trong hoạt động cứu nạn, tuy nhiên Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc này có cần thiết ngay trong thời điểm hiện tại hay không.

Theo thông kê số liệu của Cảnh sát địa phương, cho đến 11h ngày 17/4, đã có 41 người bị chết trong các trận động đất từ ngày 14/4 đến 16/4. Danh sách đã được cập nhật đầy đủ.

Đồng thời, Cảnh sát địa phương khu vực Kyushu cũng lo ngại số người chết sẽ tăng lên bởi số người bị mất tích chưa dừng do bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Hiện tại công tác cứu hộ đang được Nhật Bản thực hiện 24/24 với sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19
Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Nhật Bản: Số người chết trong 3 vụ động đất tăng lên 41
Nhật Bản: Số người chết trong 3 vụ động đất tăng lên 41

VOV.VN - Theo phóng viên VOV tại Tokyo, tính đến 22h giờ Việt Nam (tức 24h giờ Nhật Bản), số người chết đã lên con số 41

Nhật Bản: Số người chết trong 3 vụ động đất tăng lên 41

Nhật Bản: Số người chết trong 3 vụ động đất tăng lên 41

VOV.VN - Theo phóng viên VOV tại Tokyo, tính đến 22h giờ Việt Nam (tức 24h giờ Nhật Bản), số người chết đã lên con số 41

Động đất kép tại Nhật Bản: 32 người chết, 1.500 người bị thương
Động đất kép tại Nhật Bản: 32 người chết, 1.500 người bị thương

VOV.VN - Số người chết trong 2 trận động đất liên tiếp tại đảo Kyushu, Nhật Bản đã lên đến 32 trong khi số người bị thương là 1.500.

Động đất kép tại Nhật Bản: 32 người chết, 1.500 người bị thương

Động đất kép tại Nhật Bản: 32 người chết, 1.500 người bị thương

VOV.VN - Số người chết trong 2 trận động đất liên tiếp tại đảo Kyushu, Nhật Bản đã lên đến 32 trong khi số người bị thương là 1.500.

Học sinh Việt Nam tại các khu vực động đất Nhật Bản an toàn
Học sinh Việt Nam tại các khu vực động đất Nhật Bản an toàn

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại sẵn sàng hỗ trợ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Học sinh Việt Nam tại các khu vực động đất Nhật Bản an toàn

Học sinh Việt Nam tại các khu vực động đất Nhật Bản an toàn

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại sẵn sàng hỗ trợ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter
Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận động đất cường độ 7,3 richter tiếp tục xảy ra ở tỉnh Kumamoto- miền Nam Nhật Bản.

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận động đất cường độ 7,3 richter tiếp tục xảy ra ở tỉnh Kumamoto- miền Nam Nhật Bản.