Nhật Bản nối lại việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

VOV.VN - Ngày 12/9, kế hoạch xây dựng căn cứ không quân mới của Mỹ trên đảo Okinawa miền Nam Nhật Bản chính thức được nối lại sau 1 tháng tạm ngừng. 

Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tái bố trí căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư ở Ginowan tới quận ven biển Henoko thưa dân hơn, thuộc thành phố Nago, tỉnh Okinawa. Song sau đó phải tạm ngừng kế hoạch này do vấp phải sự phản đối từ các quan chức chính quyền địa phương. 

Các máy bay quân sự Mỹ đang đậu tại căn cứ Futenma giữa khu dân cư đông đúc Ginowan tỉnh Okinawa. (Ảnh: AFP).

Công việc xây dựng tiếp tục được triển khai từ sáng sớm 13/9 tại quận ven biển Henoko. Tuy nhiên, hiện nhiều cư dân địa phương vẫn phản đối kế hoạch di dời căn cứ không quân của Mỹ đến khu vực này do lo ngại việc tái bố trí quân sự sẽ tác động xấu đến môi trường, xảy ra nhiều tai nạn máy bay cho cư dân, đồng thời không muốn có sự hiện diện dày đặc của quân đội Mỹ tại Nhật Bản.

Ngày 13/9, những người phản đối đã tụ tập tại khu vực xây dựng, sử dựng hàng chục tàu thuyền và canô để chặn các sà lan của đội xây dựng. Chính quyền địa phương cũng từng cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn cản việc xúc tiến kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma ở tỉnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

35.000 người Nhật biểu tình phản đối dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa
35.000 người Nhật biểu tình phản đối dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Hơn 35.000 người đã tham gia cuộc biểu tình quần chúng ở Nhật Bản chống lại việc di dời căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa và xây dựng tại đó một sân bay mới.

35.000 người Nhật biểu tình phản đối dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

35.000 người Nhật biểu tình phản đối dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Hơn 35.000 người đã tham gia cuộc biểu tình quần chúng ở Nhật Bản chống lại việc di dời căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa và xây dựng tại đó một sân bay mới.

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa
Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

VOV.VN - Việc di dời căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

VOV.VN - Việc di dời căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa
Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa
Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

VOV.VN -Hiện Mỹ có khoảng 26.000 binh sỹ đồn trú tại đảo Okinawa theo một thỏa thuận liên minh an ninh giữa hai nước.

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

VOV.VN -Hiện Mỹ có khoảng 26.000 binh sỹ đồn trú tại đảo Okinawa theo một thỏa thuận liên minh an ninh giữa hai nước.

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa
Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Tỉnh trưởng Okinawa kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa.

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Tỉnh trưởng Okinawa kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa.