Nhật Bản sắp ký thỏa thuận hạt nhân với Ấn Độ

VOV.VN - Nhật Bản sẽ ký một thỏa thuận năng lượng hạt nhân với Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Nhật vào ngày 10/11 tới.

Đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên của Nhật Bản với một nước không ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Thỏa thuận này sẽ cho phép Nhật Bản xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân cho Ấn Độ. 

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi sẽ đến thăm Nhật Bản trong tháng 11 này. (ảnh: Free Press Journal).

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc gặp với Thủ tướng Modi tại Ấn Độ. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã đi tới nhất trí cơ bản về thỏa thuận này. Hai chính phủ đang đàm phán về chi tiết của thỏa thuận cũng như thời điểm ký kết.  

Hiện dấy lên mối quan ngại tại Nhật Bản về việc thiết lập thỏa thuận với Ấn Độ - nước vừa tiến hành một số vụ thử hạt nhân. 

Thỏa thuận kể trên dự kiến bao gồm một điều khoản cấm công nghệ hạt nhân được sử dụng cho các mục đích quân sự. Nếu Ấn Độ tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân, thỏa thuận này sẽ bị đình chỉ ngay tức khắc.

Nhật Bản hiện có những thỏa thuận tương tự với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?
Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump
Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Bà Clinton nói lý do không nên giao nút bấm hạt nhân cho ông Trump

Khi thể hiện nghi ngờ năng lực của ông Trump có đủ năng lực quyết đoán nhanh, bà Clinton dường như đã làm lộ "bí mật quốc gia" về vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân
Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sẽ giúp gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên.

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sẽ giúp gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên.