Nhật Bản sẽ thảo luận với IAEA về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono  có kế hoạch gặp Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano để bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Các quan chức Nhật Bản đang thu xếp cuộc gặp giữa Ngoại trưởng nước này, ông Taro Kono và người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Nikkei Asian Review.

 Theo truyền thông Nhật Bản, Ngoại trưởng Taro Kono có kế hoạch thăm trụ sở chính của IAEA ở thủ đô Vienna (Áo) vào đầu tháng 7 tới để gặp Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano. Mục đích chính của cuộc gặp được cho là tiến trình phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Taro Kono sẽ tái khẳng định về sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và IAEA một khi Triều Tiên chấp nhận hoạt động thanh sát. Ngoại trưởng Taro Kono cũng muốn thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy hoạt động thanh sát và việc chia sẻ kinh phí của hoạt động này.

 Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã kêu gọi IAEA thẩm tra việc Triều Tiên phá hủy các cơ sở hạt nhân của nước này. Thủ tướng Abe đồng thời nói rằng Nhật Bản sẽ giúp đỡ kinh phí cho các hoạt động thanh sát của IAEA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?
“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

VOV.VN - Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump luôn được bảo đảm tuyệt đối về an ninh.

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

VOV.VN - Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump luôn được bảo đảm tuyệt đối về an ninh.

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?
Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

Sau Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ với Nga?

VOV.VN - Khoảng 1 tuần sau thành công tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tiếp tục theo đuổi một cuộc đối thoại với Nga.

IAEA sẵn sàng quay lại Triều Tiên để xác minh chương trình hạt nhân
IAEA sẵn sàng quay lại Triều Tiên để xác minh chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA) ngày 21/3 cho biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ làm sáng tỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

IAEA sẵn sàng quay lại Triều Tiên để xác minh chương trình hạt nhân

IAEA sẵn sàng quay lại Triều Tiên để xác minh chương trình hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA) ngày 21/3 cho biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ làm sáng tỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Anh tin tưởng kết luận của IAEA về việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Anh tin tưởng kết luận của IAEA về việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đến thời điểm này, chưa có bất kỳ báo cáo quốc tế nào khẳng định Iran không tuân thủ thỏa thuận đã ký với P5+1 vào năm 2015.

Anh tin tưởng kết luận của IAEA về việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Anh tin tưởng kết luận của IAEA về việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Đến thời điểm này, chưa có bất kỳ báo cáo quốc tế nào khẳng định Iran không tuân thủ thỏa thuận đã ký với P5+1 vào năm 2015.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ
Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/6 cho biết, các cuộc tập trận chung của giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục diễn ra.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định duy trì tập trận chung với Mỹ

VOV.VN - Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/6 cho biết, các cuộc tập trận chung của giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục diễn ra.