Nhật Bản: Số người thiệt hại do bão Talas tăng

Tính đến sáng 6/9, đã có 33 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương.

Số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Talas tàn phá khu vực phía Tây Nhật Bản đang tăng lên. Theo số liệu mới nhất, tính đến sáng 6/9, đã có 33 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương.

Tỉnh Wakayama là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất với số người thiệt mạng lên tới 21 người và 34 người khác vẫn còn mất tích. Bão Talas đã phá hủy ít nhất 80 ngôi nhà tại 7 tỉnh. Hơn 16.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

Ngày 5/9, bão Talas đã suy yếu thành áp thấp và hiện đang di chuyển theo hướng Bắc trên vùng biển Nhật Bản. Cơ quan dự báo khí tượng Nhật Bản cảnh báo, cũng như bão nhiệt đới trên Thái Bình Dương, áp thấp có thể gây mưa lớn tại khu vực phía Bắc Nhật Bản, bao gồm cả tỉnh Hokaido./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên