Nhật Bản thử thành công tên lửa đất đối không

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm lần hai của hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không do Mỹ phát triển

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản (ASDF) đã đánh chặn thành công một tên lửa giả định vào 23h 46 phút đêm 16/9 giờ Nhật Bản, trong một cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bang New Mexico, Mỹ.  

Trong cuộc thử nghiệm, một đơn vị của ASDF đã sử dụng rada dò tìm và lần theo mục tiêu là tên lửa đạn đạo trước khi nó bị tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) bắn hạ.

Người phát ngôn còn cho biết thêm trong cuộc thử nghiệm này, lần đầu tiên Nhật Bản sử dụng một tên lửa tự chế tạo. Chi phí cho cuộc thử nghiệm này lên tới 1,3 tỷ yên.

Mỹ và Nhật Bản hiện đang hợp tác xây dựng một "lá chắn tên lửa", dự kiến sẽ hoàn tất trước năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên