Nhật Bản và Mỹ tổ chức Hội nghị Ngoại giao - Quốc phòng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Onodera đã tới Mỹ để tham dự Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng 2 + 2 với Mỹ ngày 17/8.

Đây là Hội nghị 2 + 2 song phương lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên dự kiến sẽ là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự sau khi Bình Nhưỡng đe doạ lên kế hoạch bắn tên lửa vào các vùng nước gần đảo Guam.

Bộ trưởng Quốc phòng Onodera. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận cách tăng cường khả năng chống trả và phản ứng của liên minh Nhật Mỹ, cũng như các hoạt động trên biển của Trung Quốc thời gian gần đây.

Theo kế hoạch trước đây, Hội nghị 2 + 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng trước, tuy nhiên đã bị hoãn lại do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không thể có mặt vào thời điểm đó.

Tới đầu tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cải tổ nội các và thay thế cả hai vị trí Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Nhật-Hàn để ngỏ khả năng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn để ngỏ khả năng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 20/6 đã phát đi thông điệp để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ-Nhật-Hàn để ngỏ khả năng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn để ngỏ khả năng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 20/6 đã phát đi thông điệp để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ấn - Mỹ - Nhật tập trận hải quân quy mô lớn
Ấn - Mỹ - Nhật tập trận hải quân quy mô lớn

Hải quân Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản ngày 10/7 khởi động tập trận lớn trong bối cảnh tình hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhiều biến động.

Ấn - Mỹ - Nhật tập trận hải quân quy mô lớn

Ấn - Mỹ - Nhật tập trận hải quân quy mô lớn

Hải quân Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản ngày 10/7 khởi động tập trận lớn trong bối cảnh tình hình an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhiều biến động.

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên
Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (31/7) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhất trí cần thêm hành động đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

Mỹ - Nhật nhất trí có “hành động cụ thể” với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (31/7) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhất trí cần thêm hành động đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc
Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hàng hải Malabar 2017 với sự góp mặt của Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ được cho là gửi đi thông điệp chiến lược gửi tới Trung Quốc.

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hàng hải Malabar 2017 với sự góp mặt của Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ được cho là gửi đi thông điệp chiến lược gửi tới Trung Quốc.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên
Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Các binh sĩ Mỹ và Nhật đã cùng tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường không với mục tiêu tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Các binh sĩ Mỹ và Nhật đã cùng tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường không với mục tiêu tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.