Nhật khởi động hệ thống cảnh báo sóng thần mới

(VOV) - Hệ thống này có 2 mức cao và lớn trong vòng 3 phút sau khi xảy ra động đất 8 độ richter hoặc hơn thế.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm 7/3 đã khởi động một hệ thống cảnh báo sóng thần mới. Hệ thống này tập trung vào việc khuyến cáo người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đi sơ tán hơn là thông báo chi tiết về các vụ sóng thần.

Trong đợt cảnh báo đầu tiên, Cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ đánh dấu mức độ sóng thần với 2 ký hiệu Huge (lớn) hoặc High (cao) trong vòng 3 phút sau khi xảy ra động đất 8 độ richter hoặc lớn hơn, nhằm cảnh báo người dân về tình trạng khẩn cấp. 

 

Sóng thần tấn công Nhật Bản năm 2011 (ảnh: National Geographic)

“Huge” chỉ những cơn sóng thần có chiều cao hơn 3m và “High” chỉ những cơn sóng thần có chiều cao trên 1m.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên sơ tán khỏi khu vực ven biển hoặc sông tới những nơi an toàn sau khi 2 cảnh báo trên được đưa ra. Ngoài ra, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng sẽ sử dụng các câu nói như “Động đất mạnh ở phía đông Nhật Bản có thể gây ra sóng thần” để cảnh báo công chúng.

Ở đợt cảnh báo thứ hai, sau 15 phút xảy ra động đất, Cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ phân loại chiều cao của sóng thần  với các mức trên 10m, 10m, 5m, 3m và 1m. 

Tháng 3/2011, một trận động đất mạnh có cường độ 9,0 độ richter gây ra sóng thần đã tàn phá vùng bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, làm hơn 15.000 người thiệt mạng. Hầu hết các nạn nhân bị thiệt mạng là do không kịp thoát khỏi khu vực bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Nhật Bản 1 năm sau động đất, sóng thần
Hình ảnh Nhật Bản 1 năm sau động đất, sóng thần

Đối với người dân đất nước mặt trời mọc, hiện không có gì quan trọng hơn việc phải biết vươn lên sau trận động đất, sóng thần gây hậu quả kinh hoàng.

Hình ảnh Nhật Bản 1 năm sau động đất, sóng thần

Hình ảnh Nhật Bản 1 năm sau động đất, sóng thần

Đối với người dân đất nước mặt trời mọc, hiện không có gì quan trọng hơn việc phải biết vươn lên sau trận động đất, sóng thần gây hậu quả kinh hoàng.

Nhật Bản: 100 ngày sau thảm họa sóng thần
Nhật Bản: 100 ngày sau thảm họa sóng thần

Tuy 100 ngày đã trôi qua nhưng nỗi đau đối với nhiều gia đình mất người thân vẫn chưa nguôi ngoai.      

Nhật Bản: 100 ngày sau thảm họa sóng thần

Nhật Bản: 100 ngày sau thảm họa sóng thần

Tuy 100 ngày đã trôi qua nhưng nỗi đau đối với nhiều gia đình mất người thân vẫn chưa nguôi ngoai.      

Gần 16.000 người Nhật chết trong thảm họa động đất, sóng thần
Gần 16.000 người Nhật chết trong thảm họa động đất, sóng thần

Ngày 11/9, tròn 6 tháng sau thảm hỏa động đất, sóng thần, Nhật Bản đã xác định được 15.781 người chết và 4.086 người vẫn còn mất tích.

Gần 16.000 người Nhật chết trong thảm họa động đất, sóng thần

Gần 16.000 người Nhật chết trong thảm họa động đất, sóng thần

Ngày 11/9, tròn 6 tháng sau thảm hỏa động đất, sóng thần, Nhật Bản đã xác định được 15.781 người chết và 4.086 người vẫn còn mất tích.

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần
Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản xảy ra động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần
Nhật Bản xảy ra động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần

(VOV) - Trận động đất mạnh 7,3 độ richter với tâm chấn có độ sâu 10km nằm ở ngoài khơi các tỉnh vùng đông bắc Nhật Bản.

Nhật Bản xảy ra động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần

Nhật Bản xảy ra động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần

(VOV) - Trận động đất mạnh 7,3 độ richter với tâm chấn có độ sâu 10km nằm ở ngoài khơi các tỉnh vùng đông bắc Nhật Bản.

Nhật Bản có thể bị sóng thần cao 34m tấn công
Nhật Bản có thể bị sóng thần cao 34m tấn công

Nếu xảy ra 1 trận động đất mạnh 9 độ richter ở Nankai, sẽ có cơn siêu sóng thần cao tới 34 m chạy dọc phía đông đảo Honshu đến Kyushu.

Nhật Bản có thể bị sóng thần cao 34m tấn công

Nhật Bản có thể bị sóng thần cao 34m tấn công

Nếu xảy ra 1 trận động đất mạnh 9 độ richter ở Nankai, sẽ có cơn siêu sóng thần cao tới 34 m chạy dọc phía đông đảo Honshu đến Kyushu.