Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

VOV.VN - Việc di dời căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Công tác di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản, đã được bắt đầu vào sáng nay (14/8) với việc đóng cọc đánh dấu khu vực thi công tại vùng biển ngoài khơi Henoko, thành phố Nago, nơi căn cứ sẽ được chuyển đến.


Căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa (Ảnh: AFP)

Năm 2006, chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã thỏa thuận di dời căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư đến Henoko, một khu vực ít dân cư của thành phố Nago cũng thuộc Okinawa. Đây là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của chính quyền và người dân địa phương. Mãi đến tận cuối năm 2013, tỉnh trưởng Okinawa mới đồng ý với kế hoạch di dời căn cứ Futenma đến Henoko.

Mặc dù vậy, làn sóng phản đối việc di dời căn cứ vẫn tiếp tục dâng cao. Ngay trong sáng 14/8, nhiều tàu thuyền của người dân đã tìm cách tiếp cận khu vực ngoài khơi Henoko để phản đối việc đóng cọc đánh dấu khu vực thi công.

Bên ngoài các căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa cũng đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối việc di dời căn cư Futenma và yêu cầu rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Okinawa. Báo chí Nhật Bản bày tỏ lo ngại làn sóng phản đối có thể dẫn đến tình trạng lộn xộn khi hoạt động thi công chính thức được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa
Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ gặp nhiều rắc rối khi chuyển quân ra khỏi Okinawa
Mỹ gặp nhiều rắc rối khi chuyển quân ra khỏi Okinawa

Một nhà phân tích chính trị cho rằng, việc chuyển binh sỹ Mỹ tới Guam và Hawaii có thể là một hành động sai lầm trong phương hướng địa lý.

Mỹ gặp nhiều rắc rối khi chuyển quân ra khỏi Okinawa

Mỹ gặp nhiều rắc rối khi chuyển quân ra khỏi Okinawa

Một nhà phân tích chính trị cho rằng, việc chuyển binh sỹ Mỹ tới Guam và Hawaii có thể là một hành động sai lầm trong phương hướng địa lý.

Dân Nhật phản đối đưa máy bay chiến đấu của Mỹ đến Okinawa
Dân Nhật phản đối đưa máy bay chiến đấu của Mỹ đến Okinawa

Biểu tình diễn ra khi chuyến tàu chở 12 máy bay chiến đấu Osprey của Mỹ đã đến căn cứ quân sự Mỹ ở Iwakuni sáng 23/7.

Dân Nhật phản đối đưa máy bay chiến đấu của Mỹ đến Okinawa

Dân Nhật phản đối đưa máy bay chiến đấu của Mỹ đến Okinawa

Biểu tình diễn ra khi chuyến tàu chở 12 máy bay chiến đấu Osprey của Mỹ đã đến căn cứ quân sự Mỹ ở Iwakuni sáng 23/7.

6 chiếc Osprey đầu tiên của Mỹ tới Okinawa
6 chiếc Osprey đầu tiên của Mỹ tới Okinawa

Các máy bay Osprey này dự kiến được đưa tới căn cứ Futenma vào ngày 28/9, nhưng đã bị hoãn lại do bão.

6 chiếc Osprey đầu tiên của Mỹ tới Okinawa

6 chiếc Osprey đầu tiên của Mỹ tới Okinawa

Các máy bay Osprey này dự kiến được đưa tới căn cứ Futenma vào ngày 28/9, nhưng đã bị hoãn lại do bão.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa
Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey
Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

(VOV) - Theo chính quyền tỉnh Okinawa, tiếng ồn phát ra từ những chiếc máy bay này lên tới 93dB.

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

(VOV) - Theo chính quyền tỉnh Okinawa, tiếng ồn phát ra từ những chiếc máy bay này lên tới 93dB.

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa
Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ triệu tập một Hội đồng quan chức Okinawa để xem xét khả năng đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ.

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ triệu tập một Hội đồng quan chức Okinawa để xem xét khả năng đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ.

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa
Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch thay thế các máy bay trực thăng CH-46 lỗi thời tại Okinawa.

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch thay thế các máy bay trực thăng CH-46 lỗi thời tại Okinawa.

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa
Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

VOV.VN - Việc Thống đốc của Okinawa phê chuẩn di dời căn cứ quân sự Mỹ được Washington ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao lớn.

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

VOV.VN - Việc Thống đốc của Okinawa phê chuẩn di dời căn cứ quân sự Mỹ được Washington ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao lớn.