Nhật - Mỹ ráo riết gia tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản-Mỹ khẳng định sẽ hợp tác, gây sức ép với Triều Tiên trước việc nước này liên tục thử hạt nhân, phóng tên lửa xuống vùng biển Nhật Bản.

Trong cuộc hội đàm với Tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ Harry B. Harris tại Tokyo ngày 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada đã ủng hộ tư thế sẵn sàng đối phó với Triều Tiên của Mỹ “tất cả sự lựa chọn đã sẵn có trên bàn”, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ thông qua việc tiến hành tập trận chung.

Bà Inada nhấn mạnh rằng hành động thử hạt nhân của Triều Tiên gần đây là sự đe dọa mới đối với an ninh khu vực, do vậy tập trận chung giữa quân đội hai nước là cơ hội tốt để tăng cường quan hệ đồng minh.

Một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng đi từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

Tư lệnh Harris khẳng định rằng hòa bình và ổn định khu vực châu Á là chìa khóa để tăng cường quan hệ đồng minh hai nước. Gần đây, an ninh khu vực bị đe dọa bởi những vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, nên hai nước Nhật Mỹ cần thiết phải tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề này.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã khẳng định rằng Nhật Bản sẽ gây sức ép hơn nữa đối với Triều Tiên trong buổi điện đàm với Bộ Trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson vào sáng hôm nay (16/5). Hai bên đã phê phán mạnh mẽ những vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Triều Tiên gần đây (gần nhất là sáng 14/5), thống nhất rằng “Đối thoại để đối thoại thì không có ý nghĩa. Đã đến lúc cần thiết gia tăng áp lực đối với Triều Tiên” 

Trong cuộc gặp gỡ với Tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ Harry B. Harris tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe cũng thống nhất rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã chuyển sang giai đoạn mới có nhiều nguy hiểm, đòi hỏi hai nước cần phải tăng cường hợp tác trong vấn đề này. Cụ thể là gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, tiến hành các cuộc tập trận chung. 

Ông Abe nhấn mạnh rằng tập trận chung hai nước thể hiện sự đồng lòng của hai nước trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực. Theo đó, hai bên sẽ xúc tiến thực hiện Hiệp định hòa bình, tăng cường đường dây nóng.

Tư lệnh Harris cũng khẳng định rằng, hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận được, khiến cho Nhật Bản và Mỹ không thể không hành động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận tàu ngầm mini Nhật Bản trong tay quân đội Mỹ thời Thế chiến 2
Số phận tàu ngầm mini Nhật Bản trong tay quân đội Mỹ thời Thế chiến 2

VOV.VN - Liều lĩnh đối đầu với cường quốc Mỹ trong Thế chiến 2, rốt cuộc hải quân đế chế Nhật Bản, trong đó có hạm đội tàu ngầm mini, đã chuốc lấy thất bại.

Số phận tàu ngầm mini Nhật Bản trong tay quân đội Mỹ thời Thế chiến 2

Số phận tàu ngầm mini Nhật Bản trong tay quân đội Mỹ thời Thế chiến 2

VOV.VN - Liều lĩnh đối đầu với cường quốc Mỹ trong Thế chiến 2, rốt cuộc hải quân đế chế Nhật Bản, trong đó có hạm đội tàu ngầm mini, đã chuốc lấy thất bại.

Nhật Bản, Hàn Quốc phân tích thêm về vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc phân tích thêm về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng cần phải phân tích thêm để có thể xác minh tính chính xác tuyên bố của Triều Tiên về vụ phóng tên lửa ngày 14/5.

Nhật Bản, Hàn Quốc phân tích thêm về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc phân tích thêm về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng cần phải phân tích thêm để có thể xác minh tính chính xác tuyên bố của Triều Tiên về vụ phóng tên lửa ngày 14/5.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.