Nhiễu thông tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sắp bị thay thế

VOV.VN - Tương lai của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vẫn bị đặt dấu hỏi lớn dù cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông vẫn sẽ tại nhiệm.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ  hôm qua (30/11) chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Các quan chức Mỹ cho biết, ông Tillerson sẽ vẫn tại vị và khẳng định "không hề có những thông báo về nhân sự trong thời điểm này".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ, Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ và toàn thể nội các hiện đang tập trung vào việc hoàn thành năm cầm quyền đầu tiên thành công đáng kinh ngạc của Tổng thống Donald Trump.

Bà Sanders nhấn mạnh: “Như các bạn thấy, ông Tillerson vẫn ở tiếp tục trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Ông vẫn rất cố gắng để hoàn thành một năm với nhiều kết quả tốt đẹp.  Tương lai hiện nay của ông đó là tiếp tục nỗ lực trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ , hợp tác với Tổng thống thực hiện các chương trình nghị sự”.

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau khi  một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nhà Trắng đã lên kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Những đồn đoán về sự ra đi của Ngoại trưởng Mỹ thực tế không phải là thông tin bất ngờ, vì Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson thể hiện những bất đồng khá rõ thời gian qua, liên quan đến các vấn đề lớn như thỏa thuận hạt nhân Iran, sự đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Trump đã từng thẳng thừng tuyên bố ông Tillerson đang “phí thời gian” khi sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Hai bên cũng bất đồng trong cách tiếp cận giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh, cũng như những chỉ trích xoay quanh kế hoạch cắt giảm nhân sự Bộ Ngoại giao.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn gọn, trong đó ông Tillerson bác bỏ thông tin rằng ông muốn từ chức. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm miễn là ông thấy có ích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm qua (30/11) cũng thừa nhận những bất đồng giữa hai bên, nhưng Tổng thống luôn tôn trọng và đánh giá cao quan điểm của Ngoại trưởng Tillerson.

“Tất nhiên hai bên sẽ có những bất đồng về chính sách. Điều đó là rõ ràng. Đó cũng là lí do mà Tổng thống chỉ định ông Tillerson làm Ngoại trưởng để ông có thể đưa ra những quan điểm khác biệt với Tổng thống và Tổng thống cuối cùng sẽ là người đưa ra quyết định về các chính sách khác nhau. Vì vậy, họ có những bất đồng chính sách , nhưng Tổng thống vẫn luôn tôn trọng quan điểm của Ngoại trưởng. Hai người cũng có mối quan hệ tốt”.

Mặc dù phủ nhận thông tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ nhưng có thể thấy trong các tuyên bố của mình, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều khá thận trọng,  với việc nhấn mạnh không có thông báo về nhân sự “trong thời điểm này”.

Điều này có thể xuất phát từ thực tế là Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố thay đổi nhân sự mà không cần báo trước. Trong 10 tháng đầu tiên cầm quyền,  Tổng thống Trump đã sa thải Cố vấn an ninh quốc gia, Giám đốc truyền thông, Giám đốc FBI.... 

Theo giới quan sát, nếu sự thay đổi diễn ra, sẽ có tác động lớn tới Nội các Mỹ.  Theo đó, những nhân vật được thay thế sẽ là các cá nhân vốn luôn ủng hộ Tổng thống Trump, đặc biệt có quan điểm cứng rắn về vấn đề Iran và Triều Tiên, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Tom Cotton.

Ông Cotton từng đề cập đến hành động quân sự nhằm vào Iran, trong khi ông Pompeo cũng có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên
Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên

VOV.VN -  Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên nhằm hướng tới một cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên

Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên

VOV.VN -  Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên nhằm hướng tới một cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thay thế Ngoại trưởng Tillerson?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thay thế Ngoại trưởng Tillerson?

VOV.VN - Theo các quan chức cao cấp Nhà Trắng, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Pompeo sẽ thay thế Ngoại trưởng Tillerson

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thay thế Ngoại trưởng Tillerson?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thay thế Ngoại trưởng Tillerson?

VOV.VN - Theo các quan chức cao cấp Nhà Trắng, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Pompeo sẽ thay thế Ngoại trưởng Tillerson

Nhà Trắng bác tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson
Nhà Trắng bác tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Ngoại trưởng Rex Tillerson vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nhà Trắng bác tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Nhà Trắng bác tin thay thế Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Ngoại trưởng Rex Tillerson vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ Mỹ-Trung và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thổng Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ Mỹ-Trung và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thổng Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Trump và Ngoại trưởng Tillerson “lệch pha” về Iran
Tổng thống Mỹ Trump và Ngoại trưởng Tillerson “lệch pha” về Iran

VOV.VN - Sau những phát ngôn trái chiều về Triều Tiên mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson lặp lại điều đó khi nói về Iran.

Tổng thống Mỹ Trump và Ngoại trưởng Tillerson “lệch pha” về Iran

Tổng thống Mỹ Trump và Ngoại trưởng Tillerson “lệch pha” về Iran

VOV.VN - Sau những phát ngôn trái chiều về Triều Tiên mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson lặp lại điều đó khi nói về Iran.