Nhìn lại những vụ phóng tên lửa Triều Tiên trước thượng đỉnh với Mỹ

VOV.VN - Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, Triều Tiên đã từng có giai đoạn liên tiếp phóng thử tên lửa, đặc biệt là trong năm 2017.

Tháng 4/2009, Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong-2 từ khu vực bãi phóng Musudan Ri. Khi đó Bình Nhưỡng tuyên bố vụ phóng là nhằm đưa vệ tinh viễn thông vào không gian, nhưng nhiều nước coi đây chỉ là vỏ bọc che đậy chương trình tên lửa đạn đạo.
Tháng 12/2012, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa đẩy 3 tầng Unha-3, đưa thành công vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào quỹ đạo. Ảnh: Hình ảnh vụ phóng tên lửa Unha-3 qua màn hình tại trung tâm kiểm soát vệ tinh ở Cholsan tháng 12/2012.
Triều Tiên đã từng phóng thử tên lửa Uhha-3 hồi tháng 4/2012 nhưng đã thất bại. Ảnh: cận cảnh tên lửa Unha-3 tại bãi phóng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng rocket Unha-3 mang vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo hồi tháng 12/2012.
Sau nhiều lần thất bại, đến tháng 12/2012, Triều Tiên mới phóng thành công tên lửa Unha-3 mang vệ tinh Kwangmyongsong lên quỹ đạo.
Ngày 18/3/2016, Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa từ vùng Sukchon và bay khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Các nguồn tin quân sự khi đó cho biết đây là tên lửa Rodong, một biến thể của tên lửa Scud có tầm bắn 1.300km. Ảnh: Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại một địa điểm không xác định tháng 3/2016. 
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tại một địa điểm không xác định hồi tháng 3/2016.
Tháng 4/2016, Triều Tiên thử nghiệm động cơ mới cho tên lửa đạn đạo liên lục địa tại bãi thử Trung tâm không gian Sohae ở Cholsan.
Cũng trong tháng 4/2016, Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).  
Ông Kim Jong-un cũng chỉ đạo vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi tháng 4/2016.
Năm 2017 được đánh dấu là giai đoạn Triều Tiên phóng tên lửa nhiều nhất với hơn 20 vụ phóng, trong đó có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Ảnh: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng hồi tháng 7/2017.
Trong nửa đầu năm 2017, Triều Tiên chủ yếu phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, trong đó đáng chú ý có tên lửa Hwasong-12. Ngày 4/7 (đúng ngày Quốc khánh Mỹ), Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 làm cả thế giới chấn động. Ảnh: Tên lửa Hwasong-14 tại bãi phóng hồi tháng 7/2017.
Bình Nhưỡng khi đó nói rằng vụ phóng tên lửa này là "món quà" gửi đến Washington nhân dịp quốc khánh Mỹ và cho biết sẽ có thêm nhiều "món quà" gửi tới Tổng thống Trump.
 
Người dân Triều Tiên theo dõi vụ phóng tên lửa Hwasong-14 hồi tháng 7/2017 qua màn hình lớn tại địa điểm công cộng.
Biểu cảm của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thành công tên lửa Hwasong-14 tháng 7/2017.
Lễ mừng vụ phóng thành công tên lửa Hwasong-14 tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) tháng 7/2017.
Cũng trong tháng 7/2017, Triều Tiên tiến hành vụ phóng ICBM Hwasong-14 lần thứ 2.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tiếp tục chỉ đạo vụ phóng tên lửa Hwasong lần thứ 2 này.
Ở lần thứ 2 này, tên lửa đạt trần bay tới 3.724 km, bay được khoảng 47 phút trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Quỹ đạo quy đổi của lần phóng này có thể đạt tới tầm bắn 10.000 km.
Tháng 8/2017, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua vùng trời đảo Hokkaido của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản. Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung tháng 8/2017.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bay qua vùng trời Hokkaido hồi tháng 8/2017.
Tháng 9/2017, Triều Tiên một lần nữa phóng tên lửa Hwasong-12 bay qua đảo Hokkaido. Tên lửa đã di chuyển quãng đường 3.700 km, đạt độ cao 770 km. Đây là quãng đường xa nhất một tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên từng đạt được.
Đỉnh điểm nhất, ngày 29/11, Triều Tiên phóng thành công ICBM Hwasong-15. Ước tính, Hwasong-15 có tầm bắn lên tới 13.000 km, tức có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 23 của Triều Tiên trong năm 2017. Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên theo dõi vụ phóng tên lửa Hwasong-12 hồi tháng 9/2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Singapore trong đêm
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Singapore trong đêm

VOV.VN - Tối 11/6, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm một số địa danh nổi tiếng ở Singapore trước thêm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sáng 12/6.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Singapore trong đêm

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Singapore trong đêm

VOV.VN - Tối 11/6, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm một số địa danh nổi tiếng ở Singapore trước thêm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sáng 12/6.

Cái bắt tay Trump-Kim:Thế giới chứng kiến thời khắc lịch sử và hoàn hảo
Cái bắt tay Trump-Kim:Thế giới chứng kiến thời khắc lịch sử và hoàn hảo

VOV.VN - Hình ảnh cái bắt tay Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi vào lịch sử và được truyền trực tiếp khắp thế giới.

Cái bắt tay Trump-Kim:Thế giới chứng kiến thời khắc lịch sử và hoàn hảo

Cái bắt tay Trump-Kim:Thế giới chứng kiến thời khắc lịch sử và hoàn hảo

VOV.VN - Hình ảnh cái bắt tay Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi vào lịch sử và được truyền trực tiếp khắp thế giới.