Nhóm Hồi giáo IS muốn khống chế Twitter để chiêu mộ chiến binh

VOV.VN - Nhóm IS, vốn dựa vào Twitter để tuyển người, tiếp tục dọa nạt Twitter sau khi công ty này đóng nhiều tài khoản của IS.

Hãng truyền thông xã hội Twitter vừa xác nhận đội an ninh mạng của công ty này đang điều tra một đe dọa giết người có thể do nhóm Hồi giáo cực đoan IS tung ra nhằm vào Jack Dorsey, người đồng sáng lập dịch vụ tiểu blog này cũng như các nhân viên Twitter khác vì đã xóa bỏ các tài khoản gắn với nhóm IS bạo tàn.

Một thông điệp đăng trên trang web ẩn danh mà IS thường ghé thăm để phát tán các tuyên truyền của mình có đoạn như sau: “Chúng ta đã nói với các người ngay từ đầu rằng đây không không phải là cuộc chiến của các người, nhưng các người không hiểu điều đó và tiếp tục đóng các tài khoản của chúng ta trên Twitter, nhưng chúng ta luôn quay lại”.

Thông điệp của IS bổ sung thêm: “Nhưng khi chúng ta - những chúa sơn lâm đến và lấy đi hơi thở của các người, các người sẽ không bao giờ sống lại được nữa”.

Đoạn thông điệp mới đi kèm với một hình ảnh Dorsey trong đó thấp thoáng bóng dáng một khẩu súng trường.

Nhóm cực đoan IS dựa nhiều vào Twitter và các công cụ trực tuyến khác để tiến hành chiến dịch tuyên truyền và chiêu mộ của mình. Hồi mùa thu năm ngoái, có tới 45.000 tài khoản Twitter nằm trong một mạng lưới tinh vi chuyên phát tán các nội dung Hồi giáo trên mạng internet.

Kể từ đó, mạng lưới của IS trên Twitter đã bị giáng những đòn nặng nề.

Có tới 18.000 tài khoản gắn với các chiến binh IS đã bị khóa trong vài tháng gần đây trong một cuộc “phản công” trong không gian ảo.

Chiến dịch phản công này sẽ thành công nếu Twitter không lùi bước trước các áp lực từ IS./.

>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo cực đoan IS ám ảnh thế giới 2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ
Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

VOV.VN - Chúng tuyên bố Vương quốc Hồi giáo trên mạng sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến trực tuyến nhằm vào quân đội Mỹ.

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

Những kẻ ủng hộ IS chiếm tài khoản Twitter Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ

VOV.VN - Chúng tuyên bố Vương quốc Hồi giáo trên mạng sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến trực tuyến nhằm vào quân đội Mỹ.

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS
Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS
Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Iraq dồn sức tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ.

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này
Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tuyên chiến với mạng xã hội Twitter, dọa sẽ huy động các điệp viên tử thần nằm vùng.

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

Tổ chức IS dọa giết nhân viên mạng Twitter vì đóng tài khoản nhóm này

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tuyên chiến với mạng xã hội Twitter, dọa sẽ huy động các điệp viên tử thần nằm vùng.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.