Nhóm P5+1 xem xét tổ chức họp với Iran về đàm phán hạt nhân

Quyết định này được đưa ra ngày 11/9, sau khi Iran đưa ra đề nghị đàm phán với nhóm P5+1 đầu tuần này

5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức (P5+1) đang có kế hoạch sớm tổ chức một cuộc họp với Iran để đánh giá mức độ thiện chí của Iran trong việc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Javie Solana, người đại diện cho nhóm P5+1 trong việc đàm phán với Iran, đã liên lạc với văn phòng của trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili để tổ chức cuộc họp giữa các bên trong thời gian sớm nhất. 

Mỹ cho rằng, lời đề nghị đàm phán của Iran chưa giải quyết được mối lo ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này, nhưng phía Mỹ khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc họp sắp tới cùng các đối tác trong nhóm P5+1 và Iran. Các quan chức của Mỹ hy vọng, cuộc họp có thể có thể được sắp xếp trước khi diễn ra các cuộc thảo luận của các cường quốc về vấn đề của Iran trong tuần tới tại New York (Mỹ), bên lề phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công cộng Philip J.Crowley khẳng định, Mỹ sẽ tham dự bất kỳ cuộc họp nào với Iran do ông Solana sắp xếp. Đây sẽ là một trong những cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa quan chức Mỹ và Iran, hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức 30 năm qua. “Chúng tôi đang trông đợi vào một cuộc họp cấp vụ trưởng với Iran trong thời gian sớm nhất, nếu phía Iran đồng ý. Cuộc họp sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ thiện chí của Iran trong các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này mà nhóm P5+1 quan tâm. Chúng tôi không muốn những cuộc đàm phán chung chung”. ông Crowley nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên