Nhóm tiếp xúc 3 bên không giải quyết được bất đồng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nhóm tiếp xúc 3 bên về Ukraine đã không đạt được tiến triển đáng kể nào trong vấn đề trao đổi tù nhân giữa các bên tại miền Đông nước này.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 1/6 cho biết, bất đồng giữa các bên từ cuộc họp lần trước diễn ra ngày 18/5 đến nay vẫn không thể giải quyết.

Binh sĩ quân Chính phủ Ukraine có mặt tại miền Đông. Ảnh AFP

Bên cạnh đó, Nhóm tiếp xúc 3 bên về Ukraine (bao gồm đại diện Ukraine, Nga và OSCE) cũng thảo luận các vấn đề về cuộc bầu cử địa phương tại Donbass, việc cung cấp nước, điện, khí đốt và lương hưu cho người dân vùng chiến sự này. Các bên đưa ra đề xuất đưa trẻ mồ côi ra khỏi các khu vực xung đột.

Theo đại diện đặc biệt của OSCE trong Nhóm tiếp xúc ba bên Martin Sajdik, một cuộc họp riêng giữa chuyên gia quân sự cũng đã diễn ra tại Minsk để bàn các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn tại Donbass, trong đó có việc thiết lập các vùng phi quân sự dọc đường giới tuyến.

Căng thẳng tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine đang có dấu hiệu leo thang trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ cuối tháng 4 vừa qua. Nhóm tiếp xúc ba bên gồm OSCE, Nga và Ukraine dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 15/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột lại bùng phát ở miền Đông Ukraine, 7 binh sĩ thiệt mạng
Xung đột lại bùng phát ở miền Đông Ukraine, 7 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, ít nhất 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phe đối lập ở miền Đông trong 24 giờ qua.

Xung đột lại bùng phát ở miền Đông Ukraine, 7 binh sĩ thiệt mạng

Xung đột lại bùng phát ở miền Đông Ukraine, 7 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, ít nhất 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phe đối lập ở miền Đông trong 24 giờ qua.

Bạo lực bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine
Bạo lực bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 16/5 cho biết, bạo lực đã bùng phát ác liệt trở lại ở miền Đông Ukraine khi lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh chưa kết thúc.

Bạo lực bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

Bạo lực bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 16/5 cho biết, bạo lực đã bùng phát ác liệt trở lại ở miền Đông Ukraine khi lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh chưa kết thúc.

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine
Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine đã tổ chức cuộc điện đàm 4 bên để thảo luận về cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine đã tổ chức cuộc điện đàm 4 bên để thảo luận về cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Xung đột tại miền Đông Ukraine làm 11 binh sĩ chính phủ thương vong
Xung đột tại miền Đông Ukraine làm 11 binh sĩ chính phủ thương vong

VOV.VN - 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong diễn biến xung đột mới với lực lượng đối lập ở miền Đông nước này.

Xung đột tại miền Đông Ukraine làm 11 binh sĩ chính phủ thương vong

Xung đột tại miền Đông Ukraine làm 11 binh sĩ chính phủ thương vong

VOV.VN - 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong diễn biến xung đột mới với lực lượng đối lập ở miền Đông nước này.