Những con búp bê mang câu chuyện cuộc chiến Syria ra thế giới

VOV.VN - Những con búp bê trong dự án “Bộ sưu tập Anna” mang theo giấc mơ của người Syria gửi gắm đến cộng đồng thế giới.

Đến với trại tị nạn Shatila ở Lebanon thời điểm này, nhiều người sẽ bắt gặp hình ảnh những phụ nữ tị nạn Syria đang miệt mài làm những con búp bê bằng bông.  

Một người tị nạn Syria kể về câu chuyện trên con búp bê. (Ảnh: UNHCR)

Đây là các hoạt động nằm trong dự án có tên “Bộ sưu tập Anna”, không chỉ giúp mang  lại lợi ích kinh tế cho những người tị nạn Syria, mà còn là những câu chuyện cũng như  giấc mơ của những bà mẹ và  trẻ em tị nạn Syria gửi gắm đến cộng đồng thế giới.

Thế giới khi nói về Syria đều nói về cuộc chiến với súng đạn và chết chóc. Tuy nhiên, chúng ta thường quên rằng vẫn còn những người dân sống ở đó, họ mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài, cùng với những câu chuyện và ước mơ muốn chia sẻ.

Chính vì vậy, gia đình Mousalli – có cha là người Lebanon và mẹ là người Syria đã quyết định thành lập một dự án, nhằm tìm cách giải quyết những nỗi đau ẩn chứa trong mỗi người dân Syria, qua nghệ thuật và bàn tay khéo léo của những người phụ nữ  tị nạn.

Thông qua những họ hàng ở Syria, dự án thu thập câu chuyện về những người Syria bình dị đang sống trong cuộc chiến, sau đó đề nghị những người phụ nữ Syria tị nạn làm thành những con búp bê bằng bông. Mỗi con búp bê sẽ có tên của người mà nó mang theo câu chuyện.

Một người tị nạn Syria, bà Amina, 56 tuổi, kể câu chuyện mang theo con búp bê đang cầm trên tay: “Tôi đã làm ra con búp bê này. Tên của cô ấy là Salman. Cô ấy có một người con trai tên là Fadi . Câu chuyện tôi thêu trên con búp bê là nói về ước mơ của con trai cô ấy khi rời khỏi đất nước, là được quay trở về quê hương và cưới vợ”.

Dự án đã đưa ra hai bộ sưu tập mang tên “Từ trong Aleppo” và “Bộ sưu tập kì nghỉ” kể về giấc mơ Giáng sinh của những trẻ em trong thành phố đang bị tàn phá bởi chiến tranh.  Kể từ khi dự án bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái, đã có hơn 1.500 con búp bê với 48 câu chuyện khác nhau được bán tại các quốc gia như Lebanon, Kuwait, Pháp, Australia…

Mặc dù chỉ là những con búp bê bằng bông đơn giản nhưng những con búp bê này được nhiều người dân các nước ưa chuộng vì đối với họ, mỗi con búp bê là một câu chuyện giúp họ hiểu hơn về những góc tối ẩn sâu trong cuộc nội chiến.

Người đứng đầu dự án cô Madine Mosssulia cho biết: “Mọi người rất yêu thích những câu chuyện ẩn chứa đằng sau những con búp bê này. Không chỉ vậy đối với họ số tiền họ bỏ ra để mua những con búp bê này với hy vọng sẽ biến giấc mơ của những người Syria  trở thành hiện thực”.

Giá của một con búp bê dao động từ 25 - 65 USD, tùy thuộc vào kích cỡ. Số tiền thu được sẽ chuyển đến cho các bà mẹ và trẻ em trong câu chuyện này, cũng như những người phụ nữ Syria tị nạn đã làm ra nó.

Theo một nhân viên cứu trợ của Văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Lebanon, dự án đang mang lại lợi ích lớn cho những người tị nạn Syria: “Nó đang mang lại các lợi ích kinh tế cho những người tị nạn Syria. Không chỉ vậy mà còn cho thế giới hiểu hơn về cuộc chiến Syria cũng như giúp những người tị nạn được ‘giao tiếp’ với thế giới bên ngoài”.

Hiện có hơn 1 triệu người tị nạn Syria ở Lebanon, chiếm 1/5 tổng dân số nước này. Quốc gia nhỏ bé này hiện cũng là nước có tỉ lệ người tị nạn cao nhất thế giới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về Syria
Tổng thống Nga và Iran điện đàm về Syria

VOV.VN -Iran cùng với Nga, là nước ủng hộ chủ chốt đối với Tổng thống Syria, trong bối cảnh quốc gia này đang chìm trong bất ổn an ninh và chính trị.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về Syria

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về Syria

VOV.VN -Iran cùng với Nga, là nước ủng hộ chủ chốt đối với Tổng thống Syria, trong bối cảnh quốc gia này đang chìm trong bất ổn an ninh và chính trị.

Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới
Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria vừa cho biết, các cuộc đàm phán mới về tình hình Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới.

Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới

Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria vừa cho biết, các cuộc đàm phán mới về tình hình Syria sẽ được nối lại vào tháng 6 tới.

Mỹ thông báo tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Iraq và Syria
Mỹ thông báo tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - 3 thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt .

Mỹ thông báo tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Iraq và Syria

Mỹ thông báo tiêu diệt 3 thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - 3 thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt .

Kẻ đánh bom Manchester đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Syria
Kẻ đánh bom Manchester đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Syria

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester của Anh vừa qua đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới châu Âu.

Kẻ đánh bom Manchester đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Syria

Kẻ đánh bom Manchester đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Syria

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester của Anh vừa qua đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới châu Âu.

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria
Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 25/5 tuyên bố, bộ này sẽ siết chặt tài chính đối với Iran, Syria và Triều Tiên.

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

Mỹ siết chặt tài chính với Triều Tiên, Iran và Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 25/5 tuyên bố, bộ này sẽ siết chặt tài chính đối với Iran, Syria và Triều Tiên.