Những điều thú vị về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Hillary Clinton là người phụ nữ có tài, có năng lực lãnh đạo...và có cả những điều thú vị về cuộc đời bà mà không phải ai cũng biết...

Hillary từng được bầu làm Chủ tịch Hội thanh niên Cộng hòa của Đại học Wellesley vào giữa thập niên 1960 nhưng bà ngày càng nghi ngờ về những chính sách của Đảng Cộng hòa đặc biệt là khi đề cập đến dân quyền và chiến tranh Việt Nam.


Khi còn là một cô gái trẻ, Hillary đã viết một bức thư cho NASA nói rằng bà muốn trở thành một phi hành gia và xin lời khuyên để có thể tham gia vào các chương trình không gian. NASA đã hồi đáp bằng một lá thư rằng mong muốn của bà không được chấp nhận. Sau kinh nghiệm này, bà quyết định tìm đến chính trị để thay thế.


Hillary từng học trường Luật Yale, và bà đã theo đuổi các khóa học sau đại học vào năm 1976 tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Yale và bà đã có bằng cấp trong lĩnh vực nghiên cứu về trẻ em. 


Hillary đã được trao giải Grammy năm 1997 cho cuốn sách It Takes a Village, một cuốn sách bán chạy cực kỳ thành công.


Hillary và Bill Clinton gặp nhau tại Trường Yale. Hillary chủ động bước tới phía Bill trong thư viện trường, chìa bàn tay ra và nói: "Tôi là Hillary Rodham. Tên anh là gì?". Khi được hỏi "Những gì cô thích ở Bill?", Hillary nói với người phỏng vấn: "Anh ấy không sợ tôi."


Cha mẹ Hillary là người của Đảng Cộng hòa. Hillary đã từng có mối liên kết với đảng Cộng hòa khi mới vào đại học, trước khi bà trở thành một thành viên của Đảng Dân chủ.


Trong năm 2008, Hillary được bổ nhiệm vào chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, khiến bà trở thành người phụ nữ thứ ba từng giữ vị trí này ở Mỹ. 2 người phụ nữ tiền nhiệm của bà là Condoleezza Rice và Madeleine Albright.



Bill và Hillary đã đặt tên cho con gái của họ là Chelsea, lấy cảm hứng từ bài hát Chelsea Morning của nhạc sĩ Judy Collins do ca sĩ Joni Mitchell trình diễn khi 2 vợ chồng bà đi dạo qua khu Chelsea của London.


Bà là Đệ nhất phu nhân đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ.


Hillary kết hôn với Bill Clinton vào năm 1975. Để đối phó với những tin đồn rằng cuộc hôn nhân của họ đã thất bại sau chiến dịch năm 2008, Hillary cuối cùng đã thay đổi tên họ của mình thành Hillary Rodham Clinton


Hillary được nhận vào trường Luật của cả hai đại học Harvard và Yale sau khi tốt nghiệp trường Wellesley và bà đã phải đối mặt với quyết định chọn trường nào để nhập học. Cuối cùng, Hillary đã chọn Yale.

Hillary vừa là một Đệ nhất phu nhân vừa là một thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 2000.


Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy trong cương vị là một luật sư và sau này là sự nghiệp chính trị, Hillary đã dành thời gian để giảng dạy. Bà là một giảng viên của Đại Học Luật Arkansas trong cuối thập niên 1970


Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân và bắt tay vào sự nghiệp chính trị, Hillary Rodham có một sự nghiệp vô cùng thành công. Tạp chí Luật quốc gia đã ghi tên bà vào danh sách 100 luật sư có ảnh hưởng nhất ở Mỹ trong 2 năm 1988 và 1991.


Hillary Clinton là một đệ nhất phu nhân có học vấn rất cao. Ngoài tốt nghiệp ngành Luật ở Yale, bà còn làm công việc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Yale và công bố một nghiên cứu có ảnh hưởng và thường xuyên được trích dẫn trong các quyền hợp pháp của trẻ em tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên