Những hình ảnh đáng nhớ của cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl

VOV.VN- Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời hôm 16/6 ở tuổi 87. Ông đã lãnh đạo nước Đức 16 năm và có vai trò to lớn trong tiến trình thống nhất đất nước.

Ông Helmut Kohl đứng trước tấm poster quảng bá cuộc bầu cử ở Tây Đức năm 1975.
Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Đức Helmut Kohl.
Nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Thủ tướng Đức Helmut Kohl trao đổi bút sau khi ký Hiệp định Hợp tác năm 1990.
Thủ tướng SSwcs Helmut Kohl và cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand cùng đi thăm chiến trường Verdun , năm 1984.
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl bắt tay người kế nhiệm Gerhard Schroeder sau khi nhận danh hiệu Công dân danh dự châu Âu, tại Hội nghị EU tại Vienna, 1 tuần trước khi có đồng tiền chung Euro.
 Thủ tướng Đức Helmut Kohl đi cùng Tướng Không quân Đức đã nghỉ hưu Johannes Steinhoff và Tổng thống Ronald Reagan cùng với tướng Matthew Ridgway qua nghĩa trang quân đội Đức ở Bitburg năm 1985.
Thủ tướng Đức Helmut Kohl và Tổng thống Mỹ George Bush trong chuyến thăm Đức của ông Bush năm 1989.
Thủ tướng Đức Helmut Kohl ngưỡng mộ phong cách của Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Nhà hàng Fort khi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Denver.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Đức Helmut Kohl tham dự ký hiệp định hòa bình Bosnia tại Cung điện Elysee năm 1995.
Thủ tướng Helmut Kohl đứng cùng Tổng thống Bill Clinton sau khi ông được trao tặng Huy chương Tự do tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Helmut Kohn trong một kỳ họp Quốc hội ở Bonn.
Một con chim đại bàng đậu trên tay ông Helmut Kohl trong một buổi lễ.
Ông Helmut Kohl vẫy tay chào công chúng trong một lễ mít tinh năm 1990.
Ông Helmut Kohl giơ một lá phiếu trong cuộc bầu cử liên bang năm 1998.
Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Thủ tướng Đức Helmut Kohl đi bộ qua khu vườn của thủ đô ở Bonn.
Ông Helmut Kohl chào Đức Giáo Hoàng  John Paul II trong một buổi họp riêng tại Vatican.
Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger ôm lấy ông Helmut Kohl trong một cuộc gặp.
Ông Helmut Kohl và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà riêng của ông Putin ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, cựu Tổng thống Mỹ George Bush và ông Helmut Kohl tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ.
Ông Helmut Kohl ngồi trước một tấm ảnh lớn của mình trong cuộc họp báo ra mắt cuốn sách 'Erinnerungen 1982-1990' (Hồi ký 1982-1990).
Ông Helmut Kohl nâng ly rượu vang cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel trong lễ kỷ niệm Ngày thống nhất nước Đức./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo nhiều nước gọi cố Thủ tướng Kohl là tượng đài chính trị
Lãnh đạo nhiều nước gọi cố Thủ tướng Kohl là tượng đài chính trị

VOV.VN - Lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn tới Chính phủ và người dân Đức khi được tin cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87.

Lãnh đạo nhiều nước gọi cố Thủ tướng Kohl là tượng đài chính trị

Lãnh đạo nhiều nước gọi cố Thủ tướng Kohl là tượng đài chính trị

VOV.VN - Lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn tới Chính phủ và người dân Đức khi được tin cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời ở tuổi 87.

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

VOV.VN - Vị Thủ tướng có 16 năm lãnh đạo nước Đức và đóng vai trò lớn trong tiến trình thống nhất nước Đức qua đời ở tuổi 87. 

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

VOV.VN - Vị Thủ tướng có 16 năm lãnh đạo nước Đức và đóng vai trò lớn trong tiến trình thống nhất nước Đức qua đời ở tuổi 87.