Nigeria công bố các trường hợp đầu tiên nhiễm gián tiếp Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nigeria, Onyebuchi Chukwu ngày 22/8 xác nhận thêm các ca mới lây nhiễm Ebola tại nước này.

Các trường hợp lây nhiễm mới này đều là vợ hoặc chồng của các nhân viên y tế Nigeria từng có tiếp xúc với Patrick Sawyer, một người Mỹ gốc Liberia từng làm lây lan loại virus này tại Nigeria. Đây là các trường hợp tiếp xúc gián tiếp đầu tiên có biểu hiện dương tính với virus Ebola được công bố tại Nigeria, tất cả đang được giám sát chặt chẽ.

Đã có hiện trạng virus Ebola lây lan gián tiếp từ người sang người ở Nigeria (Ảnh: EPA)

Trước đó, một số nhân viên y tế khi chăm sóc cho Patrick Sawyer, bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus Ebola ở thành phố Lagos, Nigeria cũng đã bị nhiễm bệnh. Ông Patrick Sawyer, 40 tuổi từng làm việc cho Bộ Tài chính Liberia, được xác định bị lây nhiễm virus từ người chị gái trước khi bay từ Monrovia tới Lagos để tham dự một hội nghị do Cộng đồng Kinh tế Tây Phi tổ chức và đã qua đời mấy tuần trước.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay (22/8) cho biết đang soạn thảo một kế hoạch đối phó với dịch bệnh Ebola ở Tây Phi trong 6 đến 9 tháng tới, song cũng ám chỉ khó có khả năng chấm dứt được dịch bệnh này trong năm nay.

Theo Tổ chức y tế thế giới, đến nay, virus Ebola đã khiến 1.350 người tử vong. Hiện nay, trên thế giới chưa có bất kỳ loại thuốc hoặc vaccine nào có thể kháng hiệu quả virus Ebola. Tổ chức y tế thế giới cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola
Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

VOV.VN -Hiện tại sức khỏe hành khách này bình thường, không có dấu hiệu bị sốt nên bệnh viện đã xin ý kiến Bộ Y tế cho ngừng cách ly.

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

VOV.VN -Hiện tại sức khỏe hành khách này bình thường, không có dấu hiệu bị sốt nên bệnh viện đã xin ý kiến Bộ Y tế cho ngừng cách ly.

Vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola ở Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng
Vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola ở Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng

VOV.VN -Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, đã thực hiện phạt hành chính vợ chồng tung tin dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam.

Vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola ở Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng

Vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola ở Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng

VOV.VN -Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, đã thực hiện phạt hành chính vợ chồng tung tin dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam.

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola
Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Cùng với các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên thế giới, việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola đã cho kết quả khả quan bước đầu.

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Cùng với các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên thế giới, việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola đã cho kết quả khả quan bước đầu.

Quảng Ngãi: Một chuyên gia bị cách ly khi trở về từ vùng dịch Ebola
Quảng Ngãi: Một chuyên gia bị cách ly khi trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Chuyên gia người Nigeria này có lịch về nghỉ phép ở Nigeria trong tháng 7 và trở lại Việt Nam từ ngày 8/8.

Quảng Ngãi: Một chuyên gia bị cách ly khi trở về từ vùng dịch Ebola

Quảng Ngãi: Một chuyên gia bị cách ly khi trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Chuyên gia người Nigeria này có lịch về nghỉ phép ở Nigeria trong tháng 7 và trở lại Việt Nam từ ngày 8/8.

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola
83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Danh sách của những hành khách này đã được gửi về các địa phương nơi hành khách lưu trú để giám sát sức khỏe

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Danh sách của những hành khách này đã được gửi về các địa phương nơi hành khách lưu trú để giám sát sức khỏe