Nigeria diệt hơn 52 phiến quân Boko Haram

(VOV) - Về phía lực lượng hỗn hợp quân đội và cảnh sát nước này, chỉ mất có 2 binh sĩ trong đợt giao tranh 10 ngày.

Lực lượng an ninh Nigeria hôm 9/3 cho biết, họ đã tiêu diệt 52 phiến quân Boko Haram trong vòng 10 ngày giao tranh ở bang phía Đông Bắc Borno trong khi chỉ có 2 binh sỹ thiệt mạng và không có thương vong nào cho dân thường.

Người phát ngôn lực lượng phối hợp quân đội và cảnh sát ở bang Borno, ông Sagir Musa cho biết, trong số 52 tay súng bị tiêu diệt có 10 chỉ huy của Boko Haram. Lực lượng của chính phủ cũng đã bắt sống được 70 tay súng Boko Haram và rất nhiều vũ khí của phiến quân.

Trong khi đó cùng ngày, một nhóm Hồi giáo ly khai khỏi Boko Haram đóng ở khu vực phía Tây Bắc Nigeria tuyên bố đã giết chết 7 con tin người nước ngoài bị bắt hồi tháng trước tại một tổ hợp xây dựng ở phía Bắc nước này. Tuy nhiên, quan chức Nigeria cho biết họ chưa có bất cứ thông tin nào về vụ hành quyết con tin này và bày tỏ nghi ngờ đối với tính chân thực của tuyên bố trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Nigeria lại tấn công đường ống dẫn dầu
Phiến quân Nigeria lại tấn công đường ống dẫn dầu