Nổ hầm lò ở Trung Quốc: Gần 140 người bị chôn vùi

Rạng sáng 21/11, một vụ nổ khí xảy ra tại một mỏ than ở thành phố Hà Cương thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc, Trung Quốc) đã chôn vùi 139 người.

Mỏ than trên thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn khai khoáng Long Mỹ Hắc Long Giang. Theo nguồn tin của tập đoàn, tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30' sáng và có 528 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm mỏ, trong đó 389 người đã chạy được ra ngoài. Hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới hầm mỏ.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động. Theo số liệu thống kê chính thức, các vụ tai nạn hầm mỏ ở nước này trong năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.200 người, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên