Nổ lớn ở trung tâm Bangkok, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ này cũng làm 28 người khác bị thương.

Theo tờ New York Times, chiều 23/2, một vụ nổ xảy ra ngay trước siêu thị Big C ở khu Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan đã làm ba người chết, trong đó có một cậu bé 12 tuổi, một cô bé 6 tuổi và một phụ nữ 40 tuổi.

Hiện trường vụ nổ trước siêu thị Big C ở khu Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Bangkok (Ảnh: Getty Images)

Cảnh sát địa phương cho biết, một quả lựu đạn đã phát nổ gần một chiếc xe tuk-tuk đỗ bên ngoài siêu thị Big C ở khu vực Ratchaprasong, nơi tập trung những người biểu tình chống Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra trong nhiều tuần qua.

Vụ tấn công nói trên xảy ra chỉ ít giờ sau vụ xả súng và ném lựu đạn tại một điểm biểu tình chống chính phủ ở tỉnh Trat, miền Đông Thái Lan tối 22/2, làm một bé gái 5 tuổi thiệt mạng, và 41 người bị thương.

Trong một bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã lên án những vụ tấn công gần đây và mô tả những hành động này là “khủng bố”.

Bên cạnh các vụ tấn công liên tiếp gần đây, lo ngại về nguy cơ bạo lực leo thang ở Thái Lan càng gia tăng khi lực lượng “áo Đỏ” UDD ủng hộ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhóm họp tại Nakhon Ratchasima (phía đông bắc Bangkok) để bàn biện pháp đối phó người biểu tình chống chính phủ.

Lãnh đạo UDD Jatuporn Prompan tuyên bố: “Cuộc chiến này sẽ trở nên khó khăn hơn hẳn những cuộc chiến trước. Chúng ta phải tìm cách xử lý thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban và những kẻ ủng hộ ông ta”.

Cũng trong ngày 23/2, đảng Vì nước Thái cầm quyền ở Thái Lan đã cáo buộc Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) đang âm mưu thực hiện kế hoạch lật đổ chính quyền của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra vào giữa tháng 4 tới. 

Ông Anusorn - người phát ngôn của đảng Vì nước Thái cho biết, 4 bước của kế hoạch này bao gồm lật đổ Thủ tướng Yingluck với cáo buộc tham nhũng; thay toàn bộ các thành viên nội các với cáo trạng tham nhũng để ngăn chặn bất cứ nhân vật nào muốn thay thế bà Yingluck; kiến nghị hủy cuộc bầu cử ngày 2/2 nếu chính phủ mới không được thành lập trong 30 ngày sau bầu cử như luật định; và cấm 308 nghị sĩ ủng hộ nỗ lực sửa đổi Hiến pháp hoạt động. 

Các con số thống kê cho thấy, kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Bangkok, bạo lực đã làm 17 người thiệt mạng, bao gồm cả cảnh sát và người biểu tình, cùng hàng trăm người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra
Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

VOV.VN - Lãnh đạo biểu tình cho hay, họ sẽ cản trở hoạt động của tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến gia đình Shinawatra.

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

Người biểu tình Thái Lan đe dọa doanh nghiệp nhà Shinawatra

VOV.VN - Lãnh đạo biểu tình cho hay, họ sẽ cản trở hoạt động của tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến gia đình Shinawatra.

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền  Thái Lan?
Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền Thái Lan?

VOV.VN - Bà Yingluck chắc chắn sẽ không dễ dàng từ nhiệm trước sức ép ngày một gia tăng của lực lượng biểu tình.

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền  Thái Lan?

Tương lai nào cho Thủ tướng tạm quyền Thái Lan?

VOV.VN - Bà Yingluck chắc chắn sẽ không dễ dàng từ nhiệm trước sức ép ngày một gia tăng của lực lượng biểu tình.

Khi nông dân Thái Lan... vác liềm đi đòi nợ Chính phủ
Khi nông dân Thái Lan... vác liềm đi đòi nợ Chính phủ

VOV.VN - Những người nông dân Thái mang theo cả lưỡi liềm, rơm rạ, lái những chiếc xe nhà nông xuống đường biểu tình.

Khi nông dân Thái Lan... vác liềm đi đòi nợ Chính phủ

Khi nông dân Thái Lan... vác liềm đi đòi nợ Chính phủ

VOV.VN - Những người nông dân Thái mang theo cả lưỡi liềm, rơm rạ, lái những chiếc xe nhà nông xuống đường biểu tình.

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck
Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

VOV.VN -Những người tham gia khẳng định sẽ không gây ra bất cứ vụ bạo lực nào với người biểu tình đối lập.

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

Hàng ngàn người Thái Lan xuống đường ủng hộ bà Yingluck

VOV.VN -Những người tham gia khẳng định sẽ không gây ra bất cứ vụ bạo lực nào với người biểu tình đối lập.

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok
Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Thái Lan ngày hôm nay (21/2) dự định sẽ lái máy cày đến bao vây một sân bay tại Bangkok.

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Thái Lan ngày hôm nay (21/2) dự định sẽ lái máy cày đến bao vây một sân bay tại Bangkok.

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng
Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

VOV.VN - Một số người biểu tình đã trả lại thẻ SIM điện thoại di động cho các công ty được cho là có liên hệ với gia đình bà Yingluck.

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

Phe biểu tình Thái Lan tẩy chay công ty gắn với Thủ tướng

VOV.VN - Một số người biểu tình đã trả lại thẻ SIM điện thoại di động cho các công ty được cho là có liên hệ với gia đình bà Yingluck.

Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng
Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng

VOV.VN -Căng thẳng ở Thái Lan hiện vẫn chưa có lối thoát khi không ai chịu nhường ai.

Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng

Tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng

VOV.VN -Căng thẳng ở Thái Lan hiện vẫn chưa có lối thoát khi không ai chịu nhường ai.

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương
Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ
Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

Phe biểu tình Thái Lan bị tố âm mưu lật đổ Chính phủ

VOV.VN -Phe Chính phủ cho rằng, PDRC đang bất chấp những nguy cơ bất ổn chính trị để giành quyền điều hành đất nước.

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng
Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

VOV.VN -Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, song chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

Thái Lan: Nổ lớn trong khu mua sắm, một em bé thiệt mạng

VOV.VN -Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, song chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.