NÓNG: Máy bay Libya bị bắt cóc, phải chuyển hướng bay sang Malta

VOV.VN - Hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320 của Libya và ép chiếc máy bay chở 118 người này bay sang đảo Malta.

Truyền thông Malta cho hay, một chiếc máy bay chở khách trên hành trình bay quốc tế ở Libya đã bị bắt cóc và chuyển hướng bay sang Malta.

Binh sĩ Malta theo dõi chiếc máy bay bị bắt cóc tại sân bay Malta vào ngày 23/12.

Máy bay chở 118 người này đã hạ cánh ở địa điểm mới vào ngày 23/12. Trước đó hai kẻ không tặc đã dọa cho nổ tung chiếc máy bay.

Chiếc phi cơ thuộc hãng Afriqiyah Airways lúc đó đang trên hành trình bay từ Sebha ở tây nam Libya tới Tripoli.

Hòn đảo Malta ở Địa Trung Hải cách bờ biển Libya khoảng 500km về phía bắc.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã đăng tải lên trang Twitter thông tin về vụ bắt cóc máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ
Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

VOV.VN -Truyền hình CBC của Ai Cập dẫn lời quan chức an ninh khẳng định, nghi phạm thực hiện vụ bắt giữ máy bay MS181 của nước này không mang theo thuốc nổ.

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Nghi phạm không mang theo thuốc nổ

VOV.VN -Truyền hình CBC của Ai Cập dẫn lời quan chức an ninh khẳng định, nghi phạm thực hiện vụ bắt giữ máy bay MS181 của nước này không mang theo thuốc nổ.

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày
Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

VOV.VN -Chính quyền Ai Cập đã yêu cầu giới chức Síp dẫn độ nghi phạm Mostafa về Ai Cập để phục vụ công tác điều tra.

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

Toà án Síp lệnh tạm giữ nghi phạm bắt cóc máy bay Ai Cập trong 8 ngày

VOV.VN -Chính quyền Ai Cập đã yêu cầu giới chức Síp dẫn độ nghi phạm Mostafa về Ai Cập để phục vụ công tác điều tra.

MH370 có thể rơi vì lỗi phi công hoặc không tặc
MH370 có thể rơi vì lỗi phi công hoặc không tặc

VOV.VN - Dựa trên những mảnh vỡ được cho là của MH370, một số chuyên gia tin rằng, máy bay có thể bị điều khiển lao xuống biển.

MH370 có thể rơi vì lỗi phi công hoặc không tặc

MH370 có thể rơi vì lỗi phi công hoặc không tặc

VOV.VN - Dựa trên những mảnh vỡ được cho là của MH370, một số chuyên gia tin rằng, máy bay có thể bị điều khiển lao xuống biển.

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ
Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.

Síp đồng ý dẫn độ “không tặc” trên chuyến bay MS-181 về Ai Cập
Síp đồng ý dẫn độ “không tặc” trên chuyến bay MS-181 về Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Síp cho biết, hiện các thủ tục pháp lý để dẫn độ “không tặc” Sayf al-Din Mustafa về Ai Cập bắt đầu được tiến hành.

Síp đồng ý dẫn độ “không tặc” trên chuyến bay MS-181 về Ai Cập

Síp đồng ý dẫn độ “không tặc” trên chuyến bay MS-181 về Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Síp cho biết, hiện các thủ tục pháp lý để dẫn độ “không tặc” Sayf al-Din Mustafa về Ai Cập bắt đầu được tiến hành.