Nữ nhà văn người Belarus đoạt giải Nobel Văn học 2015

Bà Svetlana Alexievich trở thành người phụ nữ thứ 14 trong lịch sử chiến thắng giải thưởng Nobel Văn học 2015.

 “Svetlana Alexievich đã mang đến những tác phẩm xuất chúng đầy mẫu mực về nỗi đau, lòng dũng cảm hiện hữu trong thời đại của chúng ta. Bằng câu chữ và phương pháp kết nối hình ảnh con người đặc biệt của mình bà ấy đã tái hiện những trang sử về tâm hồn, những cung bậc cảm xúc mà độc giả chưa bao giờ được biết đến, đồng thời đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về cả một thời đại ”, thư ký thường trực Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển Sara Danius chia sẻ trong phần công bố kết quả Nobel Văn học vừa diễn ra.

Nhà báo - nhà văn Svetlana Alexievich là người phụ nữ thứ 14 trong lịch sử giành giải Nobel Văn học. (Ảnh: Reuters)

Để giành được chiến thắng này Svetlana Alexievich đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký như tiểu thuyết gia hàng đầu Nhật Bản Haruki Murakami, nhà văn người Kenya Ngugi Wa Thiong'o, biên kịch và tác giả nổi tiếng Na Uy Jon Fosse, hai nhà văn Mỹ Carol Oates và Philip Roth.

Giải thưởng danh giá này cũng mang về cho Svetlana Alexievich số tiền thưởng 8 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 960.000 USD.

Svetlana Alexievich là nhà báo, nhà văn người Belarus nổi tiếng với những tác phẩm với góc nhìn đặc biệt và chân thật về chiến tranh cũng như thảm họa hạt nhân trong lịch sử như War’s Unwomanly Face (tạm dịch: Gương mặt thiếu nữ tính của chiến tranh), quyển sách xuất bản năm 1988 được viết dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người phụ nữ từng tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai; hay quyển Voices of Utopia (tạm dịch: Tiếng nói của Utopia) miêu tả cuộc sống ở Liên bang Xô Viết trước đây theo góc nhìn của tác giả.

Ngoài War’s Unwomanly Face thì bà Alexievich còn những tác phẩm khác viết bằng tiếng Anh như Zinky Boys: Soviet Voices From a Forgotten War (tạm dịch: Tiếng nói Xô Viết từ một cuộc chiến tranh bị lãng quên) xuất bản năm 1992, Voices From Chernobyl: Chronicle of the Future (tạm dịch: Tiếng nói từ Chernobyl: Niên đại ký sự của tương lai) năm 1999, Voices From Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster (tạm dịch: Tiếng nói từ Chernobyl: Lời nói lịch sử của một thảm họa hạt nhân) năm 2005.

Vì luôn thể hiện những quan điểm chính trị thẳng thắn và quyết liệt trái ngược với chính phủ Belarus nên Svetlana Alexievich đã từng phải di chuyển đến sống ở nhiều nước khác như Ý, Pháp, Đức và Thụy Điển... Dù vậy bà vẫn chưa bao giờ ngừng viết và xuất bản sách dù ở bất cứ đâu.

Chiến thắng của bà Alexievich là một sự khích lệ lớn cho các tác giả không có sách ăn khách hàng đầu mang tham vọng giành giải Nobel. Thực tế trong một thập niên qua Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thường trao giải cho những nhà văn châu Âu không “nổi như cồn” mà có những tác phẩm có chiều sâu như tiểu thuyết gia Pháp J. M. G. Le Clézio vào năm 2008, tác giả người Rumani - Đức Herta Muller năm 2009 hay nhà thơ - dịch giả Thụy Điển Tomas Transtromer năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada giành giải Nobel Vật lý 2015
Hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada giành giải Nobel Vật lý 2015

VOV.VN- Nhà khoa học Nhật Bản Takaaki Kajita và nhà khoa học Arthur McDonald của Canada đã giành được giải Nobel Vật lý 2015.

Hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada giành giải Nobel Vật lý 2015

Hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada giành giải Nobel Vật lý 2015

VOV.VN- Nhà khoa học Nhật Bản Takaaki Kajita và nhà khoa học Arthur McDonald của Canada đã giành được giải Nobel Vật lý 2015.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do
Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Giáo sư Nobel vật lý George F. Smoot  đến Bình Định
Giáo sư Nobel vật lý George F. Smoot đến Bình Định

Sáng 18/8,Giáo sư Nobel vật lý sẽ giao lưu với nhiều bạn trẻ đoạt giải Olympic quốc tế năm nay và một số học sinh xuất sắc tỉnh Bình Định.

Giáo sư Nobel vật lý George F. Smoot  đến Bình Định

Giáo sư Nobel vật lý George F. Smoot đến Bình Định

Sáng 18/8,Giáo sư Nobel vật lý sẽ giao lưu với nhiều bạn trẻ đoạt giải Olympic quốc tế năm nay và một số học sinh xuất sắc tỉnh Bình Định.

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?
Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, giải Nobel Hòa bình là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất, với nhiều nhân v&acirc%3ḅt được coi là ứng cử viên tiềm năng.

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, giải Nobel Hòa bình là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất, với nhiều nhân v&acirc%3ḅt được coi là ứng cử viên tiềm năng.

Lễ trao giải Nobel 2014 diễn ra ở cả Thụy Điển và Nauy
Lễ trao giải Nobel 2014 diễn ra ở cả Thụy Điển và Nauy

VOV.VN - Trong khi các giải Nobel về Vật lý, Hóa học, Kinh tế, Y học và Văn học diễn ra tại Thụy Điển thì giải Nobel Hòa Bình được tổ chức tại Nauy.

Lễ trao giải Nobel 2014 diễn ra ở cả Thụy Điển và Nauy

Lễ trao giải Nobel 2014 diễn ra ở cả Thụy Điển và Nauy

VOV.VN - Trong khi các giải Nobel về Vật lý, Hóa học, Kinh tế, Y học và Văn học diễn ra tại Thụy Điển thì giải Nobel Hòa Bình được tổ chức tại Nauy.

3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2015
3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2015

VOV.VN -Ba nhà khoa học Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc đã giành giải thưởng danh giá Nobel Y học 2015.

3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2015

3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2015

VOV.VN -Ba nhà khoa học Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc đã giành giải thưởng danh giá Nobel Y học 2015.

Giải Nobel Hóa học 2015 có 3 đồng chủ nhân
Giải Nobel Hóa học 2015 có 3 đồng chủ nhân

VOV.VN - Ba nhà khoa học người Thụy Điển, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đồng chủ nhân Giải Nobel Hóa học 2015

Giải Nobel Hóa học 2015 có 3 đồng chủ nhân

Giải Nobel Hóa học 2015 có 3 đồng chủ nhân

VOV.VN - Ba nhà khoa học người Thụy Điển, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đồng chủ nhân Giải Nobel Hóa học 2015