Nước Đức vẫn luôn bị đe dọa bởi khủng bố

3 ngày trước sự kiện 10 năm vụ tấn công 11/9, nước Đức “như ngồi trên lửa” trước lời nhắc nhở: Nước này luôn bị đe dọa bởi các vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát thủ đô Berlin ngày 8/9, bắt giữ 2 người sống ở phía Nam thành phố bị tình nghi là đang chuẩn bị một vụ tấn công quy mô. Một trong 2 kẻ tình nghi là người gốc Lebanon (24 tuổi). Người còn lại đến từ Dải Gaza (28 tuổi).

Đây là âm mưu tấn công thứ 8 tại Đức bị phá kể từ sau vụ tấn công 11/9. Đức đang mục tiêu của các tổ chức khủng bố với những lời đe dọa ngày càng tăng sau khi nước này đưa quân đến Afghanistan. Vì thế, năm 2011 là một năm vất vả đối với các đơn vị chống khủng bố Đức.

Trước đó hồi tháng 3, một thanh niên người gốc Albania đã bị bắt sau khi tấn công vào các binh sĩ Mỹ tại sân bay Freiburg đang chuẩn bị lên đường tới Afghanistan và tháng 4 vừa qua, cảnh sát cũng bắt giữ 3 kẻ tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố Al Qaeda đang lên kế hoạch về một vụ tấn công tại miền Tây nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên