Nước nhiễm xạ nồng độ rất cao rò rỉ tại Fukushima

VOV.VN -Nồng độ phóng xạ trong nước bị rò rỉ cao gấp 7,6 triệu lần so với quy định của Chính phủ.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima hôm nay (20/2) cho biết, 100 tấn nước nhiễm xạ nồng độ cao đã rò rỉ khỏi một bể chứa tại nhà máy này. Đáng lo ngại là lượng nước rò rỉ này chứa nồng độ phóng xạ cao nhất từ trước đến nay.

Đo nồng độ phóng xạ ở nhà máy Fukushima 

Theo TEPCO, các công nhân đêm qua đã phát hiện rò rỉ tại một trong những bể chứa gần lò phản ứng số 4 của nhà máy Fukushima. Nồng độ phóng xạ trong nước bị rò rỉ cao gấp 7,6 triệu lần so với quy định của Chính phủ. Đây cũng là mức phóng xạ cao nhất trong hàng loạt sự cố rò rỉ nước nhiễm xạ tại nhà máy này, kể từ sau thảm họa kép động đất sóng thần tháng 3/2011.

TEPCO cho biết, 100 tấn nước này bị rò rỉ từ một mối nối của bể chứa và theo nước mưa tràn qua hào chắn xung quanh bể. Các công nhân của TEPCO đang tiến hành xử lý sự cố mới nhất này bằng cách đưa nước nhiễm xạ trong bể chứa bị rò rỉ sang một bế chứa khác.

TEPCO ước tính 100 tấn nước nhiễm xạ đã bị chảy ra bên ngoài hào chắn, song số nước này chưa thể chảy ra biển vì không có đường ống thoát nước nào quanh bể chứa bị rò rỉ dẫn ra biển. TEPCO cũng cho biết, sự cố này có thể là do một van trong hệ thống dẫn nước nhiễm xạ vào các bể chứa bị lỗi. Các van dẫn đến bể chứa bị rò rỉ đều được mở khiến chó lượng nước nhiễm xạ tăng nhanh chóng ngoài dự tính.

Bên cạnh khắc phục sự cố và xử lý vùng đất quanh nơi nước nhiễm xạ rò rỉ, TEPCO cũng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời kiểm tra khả năng bị rò rỉ tại các bể chứa khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima
Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

Sự cố hạt nhân tại Fukushima bắt đầu ảnh hưởng tới Mỹ
Sự cố hạt nhân tại Fukushima bắt đầu ảnh hưởng tới Mỹ

VOV.VN -Nồng độ phóng xạ iodine 131 trong bầu không khí tại Hawaii, Alaska, California... đã tăng lên hơn 211 lần so với thông thường.

Sự cố hạt nhân tại Fukushima bắt đầu ảnh hưởng tới Mỹ

Sự cố hạt nhân tại Fukushima bắt đầu ảnh hưởng tới Mỹ

VOV.VN -Nồng độ phóng xạ iodine 131 trong bầu không khí tại Hawaii, Alaska, California... đã tăng lên hơn 211 lần so với thông thường.

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima
Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

VOV.VN - Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ của nước rò rỉ lên tới 200.000 becquerel/1 lít nước.

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

VOV.VN - Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ của nước rò rỉ lên tới 200.000 becquerel/1 lít nước.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định
IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima
IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

VOV.VN - 2 công việc chính được đánh giá là vấn đề quản lý nước nhiễm xạ và di chuyển nhiên liệu hạt nhân tại bể chứa tới nơi an toàn.

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

VOV.VN - 2 công việc chính được đánh giá là vấn đề quản lý nước nhiễm xạ và di chuyển nhiên liệu hạt nhân tại bể chứa tới nơi an toàn.