Oanh tạc cơ Mỹ bay gần Bán đảo Triều Tiên trước khi ông Trump tới châu Á

VOV.VN - Reuters ngày 2/11 dẫn nguồn tin từ không quân Mỹ cho biết, 2 máy bay ném bom B-1B Lancer của nước này đã bay diễn tập qua không phận Hàn Quốc.

Người phát ngôn Không quân Mỹ Victoria Hight cho biết, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của nước này ngày 2/11 đã có chuyến bay diễn tập phía trên thao trường Pilsung, Hàn Quốc.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer. Ảnh: Reuters.

Trước đó, không quân Mỹ thông báo, cuộc diễn tập diễn ra “ở khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên” nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Các chiến đấu cơ Nhật Bản và Hàn Quốc bay hộ tống máy bay ném bom của Mỹ.

Phía Mỹ khẳng định, hoạt động này đã được lên kế hoạch từ trước và "không phải là phản ứng đáp trả bất kỳ sự kiện nào gần đây".

Ngay sau động thái này, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã lên tiếng cáo buộc việc Mỹ tiếp tục đưa máy bay ném bom bay qua không phận Hàn Quốc để “đe dọa và tống tiền” chính quyền Bình Nhưỡng.

Cuộc diễn tập nói trên được tiến hành ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, từ ngày 3 - 14/11, với các điểm dừng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Theo thông báo của Nhà Trắng, chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ tập trung chủ yếu vào nội dung là tìm cách đối phó với mối đe dọa do chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, 2 ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản.

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên
Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

VOV.VN - Động thái phô trương sức mạnh này được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm thể hiện phạm vi rộng các lựa chọn quân sự khả thi của Tổng thống Mỹ Trump.

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ tiến gần bờ biển Triều Tiên

VOV.VN - Động thái phô trương sức mạnh này được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm thể hiện phạm vi rộng các lựa chọn quân sự khả thi của Tổng thống Mỹ Trump.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên
Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

Không muốn nói thêm, Mỹ cử máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hai siêu máy bay ném bom thị uy với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết nước này “đã nói hết lý lẽ” về Triều Tiên.

Chiến đấu cơ Nhật tập trận với siêu máy bay ném bom B-1B của Mỹ
Chiến đấu cơ Nhật tập trận với siêu máy bay ném bom B-1B của Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản thông báo vừa tiến hành cuộc tập trận chung trên không với máy bay ném bom siêu thanh Mỹ trên vùng trời gần bán đảo Triều Tiên ngày 8/8.

Chiến đấu cơ Nhật tập trận với siêu máy bay ném bom B-1B của Mỹ

Chiến đấu cơ Nhật tập trận với siêu máy bay ném bom B-1B của Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản thông báo vừa tiến hành cuộc tập trận chung trên không với máy bay ném bom siêu thanh Mỹ trên vùng trời gần bán đảo Triều Tiên ngày 8/8.

Máy bay ném bom Mỹ bay gần Triều Tiên đúng ngày lễ lớn của Bình Nhưỡng
Máy bay ném bom Mỹ bay gần Triều Tiên đúng ngày lễ lớn của Bình Nhưỡng

Hai máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ đã đến gần Bán đảo Triều Tiên vào tối 10/10, trùng ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Máy bay ném bom Mỹ bay gần Triều Tiên đúng ngày lễ lớn của Bình Nhưỡng

Máy bay ném bom Mỹ bay gần Triều Tiên đúng ngày lễ lớn của Bình Nhưỡng

Hai máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ đã đến gần Bán đảo Triều Tiên vào tối 10/10, trùng ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.