Ông Donald Trump bác khả năng tấn công mạng ảnh hưởng bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định, các cuộc tấn công mạng "hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả cuộc tổng tuyển cử".

Bất chấp kết luận của tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga trong mùa bầu cử 2016, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định các cuộc tấn công mạng "hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả cuộc tổng tuyển cử".

Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại Tháp Trump giữa Tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ gồm: Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) James Clapper, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan, người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Michael Rogers.

Trong động thái xoa dịu tranh cãi xung quanh những chỉ trích về cộng đồng tình báo, ông Donald Trump cho biết, hai bên đã có buổi thảo luận "mang tính xây dựng và tương tác".

Ông Donald Trump cũng khẳng định dành "sự tôn trọng rất lớn" đối với nỗ lực của toàn thể cộng đồng tình báo. Với cam kết "tích cực đấu tranh và ngăn chặn hoạt động tấn công mạng", ông Donald Trump cho biết trong 90 ngày kể từ khi nhậm chức sẽ bổ nhiệm một đội ngũ nhằm tìm ra cách ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tin tặc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Trump chỉ trích vụ Nhà Trắng cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/12 chỉ trích việc Nhà Trắng cáo buộc ông biết rõ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”
Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 15/12 tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả vụ Tổng thống Nga Putin chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

Tổng thống Obama đe dọa “đáp trả Nga về vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 15/12 tuyên bố, Mỹ sẽ đáp trả vụ Tổng thống Nga Putin chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Thế giới 7 ngày: Tiếp tục nóng chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Thế giới 7 ngày: Tiếp tục nóng chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, nếu không có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Mỹ thì Washington nên chấm dứt mọi cáo buộc nhằm vào Moscow.

Thế giới 7 ngày: Tiếp tục nóng chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Thế giới 7 ngày: Tiếp tục nóng chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, nếu không có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Mỹ thì Washington nên chấm dứt mọi cáo buộc nhằm vào Moscow.

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gặp các quan chức tình báo Mỹ để xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gặp các quan chức tình báo Mỹ để xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.